Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201604/bat-giu-nhieu-doi-tuong-hinh-su-nguy-hiem-673106/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201604/bat-giu-nhieu-doi-tuong-hinh-su-nguy-hiem-673106/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 20/04/2016, 06:56 [GMT+7]

Bắt giữ nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm

(Congannghean.vn)-Theo thống kê, tính từ tháng 11/2015 đến nay, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Vinh đã xác lập gần 50 chuyên án hình sự. Qua đó điều tra, làm rõ, bắt giữ 154 đối tượng phạm tội, chủ yếu là về các hành vi cướp giật tài sản, bảo kê trên các tuyến xe khách, đánh bạc, cố ý gây thương tích. Ngoài ra, đơn vị còn triệt xóa 45 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt giữ 140 đối tượng, trong đó triệt xóa 7 ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, bắt giữ, xử lý 25 đối tượng.

Đội CSHS Công an TP VInh quán triệt nhiệm vụ trước khi phá án
Đội CSHS Công an TP Vinh quán triệt nhiệm vụ trước khi phá án

Điển hình là phá chuyên án bắt ổ nhóm cướp giật tài sản chuyên nghiệp gồm 2 đối tượng là Nguyễn Mạnh Cường trú tại xóm 7B, xã Hưng Yên Nam và Nguyễn Văn Hà trú tại xóm 6, xã Hưng Yên Bắc, cùng huyện Hưng Nguyên.

Sau khi gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Nguyễn Thị Bình, trong đó có  37 triệu đồng, 10 phút sau, chúng tiếp tục thực hiện vụ cướp giật túi xách của chị Nguyễn Thị Thanh trú tại khối Yên Bình, phường Hưng Phúc, TP Vinh, bên trong có 6 triệu đồng, 1 máy tính bảng. Sau đó, 2 đối tượng này nhanh chóng trốn mất dạng trong đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, CBCS Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Vinh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng trên; thu hồi tài sản trả lại cho các bị hại. Điều đáng nói là, trước khi phạm tội, các đối tượng này là sinh viên của một trường trung cấp nghề tại TP Vinh.

Trong 4 tháng đầu năm 2016, ngoài việc đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm hình sự manh động, nguy hiểm, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Vinh còn khẳng định vai trò xung kích trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, vào thời điểm tình hình tội phạm cướp, cướp giật tài sản diễn biến phức tạp và tình trạng tranh giành khách giữa các nhà xe gây mất ANTT và bức xúc dư luận, Đội Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đội nghiệp vụ tổ chức lễ ra quân phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản và phá thành công một số chuyên án hình sự xảy ra trên địa bàn.

Điển hình, ngày 22/3, đơn vị phá chuyên án bắt giữ đối tượng chuyên đột nhập vào phòng trọ sinh viên trên địa bàn TP Vinh để cướp tài sản với thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Quá trình điều tra, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Trưởng Công an TP Vinh, các trinh sát phát hiện nghi can hiện đang lái xe taxi trên địa bàn TP Vinh.

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đặc biệt là về thời gian, lịch trình hoạt động của đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Phan Quốc Mạnh trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh về hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh, Mạnh khai nhận, từ ngày 25/2 - 25/3/2016, hắn đã gây ra 4 vụ cướp tài sản và 3 vụ trộm cắp tài sản, trong đó nạn nhân chủ yếu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Vinh. Lợi dụng đêm tối, Mạnh đột nhập vào các phòng trọ của sinh viên để trộm tài sản.

Khi bị  phát hiện, hắn rút hung khí ra đe dọa, khống chế nạn nhân, sau đó lục soát, lấy tài sản như tiền mặt, máy tính xách tay, điện thoại di động, nhẫn vàng, dây chuyền vàng. Thậm chí có vụ hắn khống chế nạn nhân bắt phải nằm im, chờ hắn ra khỏi phòng 5 phút mới được ngồi dậy, nếu không sẽ quay trở lại dùng dao sát hại.  

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Vinh  cho biết thêm, có tuần đơn vị ra quyết định khởi tố 5 vụ án, với hàng chục bị can liên quan đến hành vi?. Đầu tháng 4/2016, các trinh sát, điều tra viên phải ra tận các tỉnh phía Bắc để điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra các vụ tháo gương chiếu hậu của xe ôtô 4 chỗ. Đây là một trong những chuyên án phức tạp, tốn nhiều thời gian, công sức để sớm truy bắt và đưa đối tượng phạm tội ra xét xử trước pháp luật.

.

Thành Vinh

.