Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201503/qua-dam-thep-cua-cong-an-ha-tinh-597527/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201503/qua-dam-thep-cua-cong-an-ha-tinh-597527/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Quả đấm thép' của Công an Hà Tĩnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 31/03/2015, 08:04 [GMT+7]

'Quả đấm thép' của Công an Hà Tĩnh

(Congannghean.vn)-41 năm trước, ngày 15/4/1974, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Hà Tĩnh (tiền thân là lực lượng Công an vũ trang) được thành lập. Vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, lực lượng non trẻ ngày nào đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, trở thành “quả đấm thép” của Công an Hà Tĩnh. Tận tâm với công việc, luôn có mặt ở những điểm “nóng” nhất, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên cuộc sống, trên vùng đất gió Lào cát trắng, các anh đã thực sự được dân nhớ, dân tin…
 
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành
 
Tiếp chúng tôi tại phòng làm việc, đồng chí Thiếu tá Bùi Viết Ái, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ Công an Hà Tĩnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh chỉ cười khi được hỏi về những chiến công của lực lượng. Theo đồng chí, đó là những việc làm bình thường, bởi bảo vệ bình yên cho nhân dân là nhiệm vụ thiêng liêng, là mục đích cao cả mà mỗi CBCS CSCĐ luôn ghi nhớ.
Lực lượng CSCĐ lên đường thực hiện nhiệm vụ
Lực lượng CSCĐ lên đường thực hiện nhiệm vụ
Khi chúng tôi nhắc đến “điểm nóng” Formosa khi xảy ra cuộc bạo loạn, theo Thiếu tá Bùi Viết Ái, để hạ “nhiệt” được “chảo lửa” với hàng nghìn người đang bị kích động mạnh, lực lượng CSCĐ Hà Tĩnh đã gần như thức trắng nhiều đêm. “Lúc đó, chúng tôi xác định rằng, việc cần làm nhất là phải phối hợp với các lực lượng khác, không để những hành động quá khích tiếp tục lan rộng. Hàng rào bảo vệ cho người Trung Quốc được thiết lập, kiểm soát chặt chẽ người và xe ra vào khu công nghiệp, những khu vực có bạo loạn mới bị khoanh vùng và dập tắt nhanh chóng đã mang lại những hiệu quả đặc biệt”, đồng chí cho biết thêm.
 
Trong suốt những ngày đêm sau đó, bản thân đồng chí Ái cũng như các anh em trong Tiểu đoàn CSCĐ Hà Tĩnh luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ trước những chuyển biến dù là nhỏ nhất. Formosa bình yên trở lại, hơn mấy tháng nay, anh cùng các anh em CBCS khác lại đồng cam cộng khổ bám trụ tại địa điểm này để tham gia tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn cho khu vực Formosa và các mục tiêu trọng điểm trong khu vực. 
 
Không chỉ có mặt ở những vùng trọng điểm về ANTT như Khu kinh tế Vũng Áng, thời gian vừa qua, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ việc phức tạp, tập trung đông người, liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện, song ở bất cứ nơi nào, lực lượng CSCĐ cũng tiên phong có mặt để phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời giải quyết tình hình. Điển hình như vụ việc xảy ra tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà khi người dân nơi đây phản đối việc xây dựng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng.
 
Thời điểm đó, một số đối tượng quá khích đã bắt giữ 4 cán bộ Công an huyện Thạch Hà, giam lỏng trong một căn buồng kín. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận nhiệm vụ giải cứu các đồng đội, Thiếu tá Bùi Viết Ái đã trực tiếp chỉ huy 10 đồng chí khác lao vào đám đông hàng nghìn người đang quá khích, vào tận nơi để giải cứu an toàn 4 cán bộ Công an bị giam lỏng. Hay như trước đó, việc hàng trăm người dân xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân tập trung phản đối việc xây dựng sân golf Xuân Thành trên địa bàn, lực lượng CSCĐ cũng đã kịp thời có mặt để giữ gìn ANTT, đảm bảo an toàn tính mạng cho anh em cán bộ Công an huyện Nghi Xuân khi nhiều đối tượng quá khích xông vào hành hung lực lượng có mặt làm công tác bảo vệ giải phóng mặt bằng.
 
Thức cho dân ngủ
 
Năm 2014, lực lượng CSCĐ Công an Hà Tĩnh đã phối hợp cùng các lực lượng Công an trong tỉnh bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật quan trọng đóng trên địa bàn; tham gia bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh nhà, đảm bảo ANTT trong công tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng thi công các dự án lớn trong tỉnh, bảo vệ các phiên toà xét xử các đối tượng trong các vụ án phức tạp, nghiêm trọng…
 
Không chỉ thế, lực lượng CSCĐ còn thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, nhằm đảm bảo ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh nhà. Năm 2014, các CBCS CSCĐ đã làm tốt công tác trấn áp tội phạm. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đã phát hiện, bắt 26 vụ đánh bạc, xử lý 17 vụ và bàn giao cho Công an các đơn vị điều tra, xử lý theo chức năng, thẩm quyền 9 vụ, nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Lực lượng CSCĐ cũng đã phối hợp với các đơn vị trong Công an tỉnh khám phá 57 vụ, bắt và xử lý 161 đối tượng vi phạm pháp luật; trong đó triệt phá 5 ổ nhóm cướp, cưỡng đoạt tài sản, huỷ hoại, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; thu giữ 4 xe ôtô, 12 kiếm các loại, 2 súng tự chế, 1 súng ngắn K54, 4 viên đạn, 13 tấn sắt thép, 36,5 kg thuốc nổ và 0,1125 g hêrôin…
 
Kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đang ngày càng phát triển, cùng với đó là tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhận thức được điều đó, lực lượng CSCĐ được huấn luyện thường xuyên và chuyên sâu, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật quân sự võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị, cơ động chiến đấu cao, hợp tác cùng các lực lượng Công an trong tỉnh để đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh. 
.

Lê Giáp

.