Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201501/dieu-tra-lam-ro-nhieu-vu-viec-phuc-tap-578086/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201501/dieu-tra-lam-ro-nhieu-vu-viec-phuc-tap-578086/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Điều tra, làm rõ nhiều vụ việc phức tạp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 11/01/2015, 09:38 [GMT+7]

Điều tra, làm rõ nhiều vụ việc phức tạp

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, trên địa bàn phường Hưng Bình (TP Vinh) liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc phức tạp, với nhiều cách thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh của các loại tội phạm. Thực hiện Kế hoạch số 643 ngày 1/10/2014 của Công an TP Vinh, về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trộm cắp và cướp giật trên địa bàn TP Vinh, từ đầu tháng 10/2014 đến nay, Công an phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng tuần tra. Qua đó, khám phá thành công nhiều vụ việc, đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Công an phường Hưng Bình họp bàn phương án đấu tranh tội phạm
Công an phường Hưng Bình họp bàn phương án đấu tranh tội phạm
Là phường nằm ở trung tâm TP Vinh, bên cạnh nhiều lợi thế về phát triển dịch vụ - thương mại, Hưng Bình được xác định là địa bàn phức tạp về ANTT, tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc diễn ra phức tạp. Đặc biệt, các đối tượng thường lợi dụng thời điểm ban đêm, lúc người dân đi ngủ hay không khóa cửa cẩn thận, đột nhập vào nhà, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như xe máy, laptop, điện thoại…
 
Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Công an phường đã tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến ANTT. Phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT để kịp thời chấn chỉnh. Từ đầu tháng 10 đến nay, Công an phường Hưng Bình đã đấu tranh, làm rõ nhiều vụ việc, bắt giữ hàng chục đối tượng, trong đó có 7 vụ trộm cắp tài sản, 7 vụ đánh bạc, 1 vụ ma tuý, bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
 
Vào lúc 10 giờ ngày 10/12/2014, chị Phan Thị Hà Giang (SN 1978) tạm trú tại khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình đến Công an phường trình báo về việc: Khoảng 8 giờ cùng ngày, kẻ gian đột nhập vào phòng trọ của chị Giang lấy trộm một máy Macbook Air trị giá khoảng 20 triệu đồng. Xét thấy đây là một vụ trộm phức tạp với giá trị tài sản tương đối lớn, Ban chỉ huy Công an phường nhanh chóng họp bàn, triển khai lực lượng điều tra, làm rõ.
 
Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, Công an phường xác định, chiếc Macbook Air của chị Giang đang ở cửa hàng laptop, địa chỉ số 15A, đường Phạm Ngũ Lão, phường Cửa Nam, TP Vinh của anh Ngô Xuân Thành (SN 1978) trú tại khối Vĩnh Thành, phường Đông Vĩnh. Theo lời khai của anh Thành, tài sản trên được anh mua của một người tên là Hoàng Văn Thuần (SN 1987) trú tại xóm 6, xã Lý Thành, huyện Yên Thành với giá 5,7 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an phường đã tịch thu tang vật, hoàn tất thủ tục trả lại cho người bị hại, đồng thời, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
 
Trước đó, ngày 12/11, Công an phường đã điều tra, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Trí (SN 1995) trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương cũng về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận, vào khoảng 17 giờ ngày 7/11, lợi dụng lúc anh Đậu Văn Đức (SN 1992) trú tại huyện Yên Thành, nhân viên lễ tân khách sạn Phan Gia, địa chỉ khối Tân Yên, phường Hưng Bình đang ngủ say, bỏ chiếc điện thoại Iphone 5 trên giường, đối tượng đã đột nhập vào phòng lấy trộm chiếc điện thoại trên rồi đem đi tiêu thụ. Ngay sau đó, Công an phường đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng cho Công an TP Vinh để xử lý theo pháp luật. 
 
Bên cạnh việc khám phá nhiều vụ việc trộm cắp tài sản, ngày 23/10, Công an phường Hưng Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SN 1975) ở phường Hưng Bình, TP Vinh theo Quyết định truy nã số 02 ngày 9/10/2012 của cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng các mối quan hệ xã hội, Anh đã chiếm đoạt những tài sản có giá trị như ôtô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều người, mua bán, chuyển đổi tài sản, trao đổi, thế chấp hoặc vay tiền mặt với số lượng lớn, lên tới trên chục tỉ đồng, rồi lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam.
 
Đặc biệt, qua công tác nắm tình hình cũng như qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 10/12, Công an phường đã bắt đối tượng Ngô Thị Ngân (SN 1994) trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 75,415 gam ma túy đá, chặt đứt đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, do đối tượng này cầm đầu, chuyển cơ quan chức năng truy tố trước pháp luật. Cũng trong thời gian này, Công an phường đã khám phá 7 vụ, bắt giữ 16 đối tượng có hành vi đánh bạc. Thu giữ một số tang vật gồm 4 con xúc xắc, 2 bộ bài túlơkhơ, 4 cáp đề và số tiền gần 6 triệu đồng.
 
Những thành tích đáng ghi nhận trên là động lực để Công an phường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn phường trong thời gian tới.
.

Hằng Nga

.