Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201501/cong-an-tx-cua-lo-lien-tiep-lap-cong-nhung-ngay-dau-nam-580080/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201501/cong-an-tx-cua-lo-lien-tiep-lap-cong-nhung-ngay-dau-nam-580080/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Liên tiếp lập công những ngày đầu năm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 17/01/2015, 08:13 [GMT+7]
Công an TX Cửa Lò

Liên tiếp lập công những ngày đầu năm

(Congannghean.vn)-Những ngày đầu năm 2015, các cán bộ, chiến sĩ Công an TX Cửa Lò đã chủ động tiếp tục tổ chức truy quét các loại tội phạm. Trong đợt truy quét này, Công an thị xã đã khám phá nhiều vụ việc, đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. 
 
Thời gian qua, Công an TX Cửa Lò nhận được đơn trình báo của Ban Quản lý Đô thị thị xã với nội dung: 49 cây cau của Công viên cây xanh thuộc khối 2, phường Thu Thủy bị một số đối tượng bẻ gãy vào 2 thời điểm khác nhau. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thị xã đã họp bàn, triển khai lực lượng, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đến ngày 4/12/2014, Công an thị xã đã phát hiện nhóm thanh niên gồm 11 đối tượng chính là thủ phạm bẻ gãy số cây cau trên. Các đối tượng này đều trú tại phường Nghi Thủy, đa phần đã bỏ học, chơi bời lêu lổng và thuộc dạng cá biệt. 
Đối tượng Nguyễn Thị Sen và Nguyễn Anh Dũng bị Công an TX Cửa Lò bắt về hành vi đánh bạc
Đối tượng Nguyễn Thị Sen và Nguyễn Anh Dũng bị Công an TX Cửa Lò bắt về hành vi đánh bạc
Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Vào khoảng 20 giờ ngày 22/9/2014, Dương Văn Đức (SN 1999) trú tại khối 9, phường Nghi Thủy cùng 10 thanh niên khác đều trú tại phường Nghi Thủy gồm: Trương Minh Hoạch (SN 1999), Mai Văn Quý (SN 1999), Võ Thế Nam (SN 1999), Bùi Văn Hiếu (SN 1999), Hoàng Duy Tích Thiện (SN 1999), Mai Văn Tú (SN 1999), Nguyễn Văn Lộc (SN 1999), Đặng Văn Lương (SN 1998), Nguyễn Đức Thắng (SN 1998) và Đặng Công Tú (SN 1998) rủ nhau đến khu vực bãi biển Lan Châu thuộc khối 2, phường Thu Thủy vui chơi. 
 
Ngồi được một lúc thì Đức nảy sinh ý định rủ rê cả nhóm đi bẻ cây tại Công viên cây xanh. Nghe vậy, tất cả các đối tượng còn lại lập tức đồng ý, rồi cùng nhau lấy tay bẻ gãy ngọn của 38 cây cau cao từ  1,5 - 2 m, đường kính 12 - 18 cm. Sau đó, chúng bỏ về. Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 10/10/2014, nhóm thanh niên trên được Bùi Văn Hiếu khởi xướng đến vị trí ban đầu và tiếp tục bẻ gãy thêm 11 cây cau. Ngày 26/12/2014, Hội đồng định giá, xác định số cây cau bị hủy hoại có tổng trị giá 24,5 triệu đồng. Nhóm đối tượng tỏ ra ăn năn, hối hận, do nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế, nên không biết rằng hành vi của mình là vi phạm pháp luật. 
 
Mới đây, vào lúc 12 giờ ngày 4/1/2015, 3 đối tượng gồm: Lê Quang Hiếu (SN 1990) trú tại khối Hải Thanh, phường Nghi Hải; Nguyễn Trung Kiên (SN 1997) trú tại khối Hải Bình, phường Nghi Hải và Hồ Hải Sơn (SN 1990) trú tại khối Tân Diện, phường Nghi Hòa đi qua nhà anh Phạm Đình Dương (SN 1979) trú tại khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải thì phát hiện tại nhà anh Dương có 4 con chim cảnh được nuôi trong 4 lồng chim. Sau một lúc quan sát, lợi dụng sơ hở không có ai ở nhà, cả 3 đối tượng bàn kế hoạch đột nhập vào nhà anh Dương để lấy trộm số chim và lồng chim, sau đó, bán cho một người tên Châu ở phường Nghi Hải với số tiền 950.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài.
 
Nhận được đơn trình báo của anh Dương, Công an thị xã đã tiến hành điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của nhóm đối tượng trên. Biết không thể thoát, một ngày sau, tức 5/1, 3 đối tượng đến Công an thị xã đầu thú. Được biết, trong số 3 đối tượng thì Hiếu và Kiên đã có tiền án về tội cướp tài sản. Công an thị xã đang tiến hành hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quang Hiếu và Nguyễn Trung Kiên về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.  
 
Cũng vào ngày 4/1/2015, Công an thị xã cũng đã lập thành tích phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Thị Sen về hành vi đánh bạc. Sau một quá trình theo dõi, mật phục, vào thời điểm trên, Công an thị xã bắt quả tang đối tượng Dũng (SN 1993) trú tại khối 3, phường Nghi Thủy đang nhận cáp đề của đối tượng Sen (SN 1968) trú tại khối 2, phường Thu Thủy trước quán cafe Gấu Béo thuộc khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu.
 
Qua khám xét, Tổ công tác Công an thị xã thu giữ trong người Sen số tiền 4.970.000 đồng, 1 điện thoại di động Nokia 1280. Thu giữ trong người Dũng số tiền 3.060.000 đồng, 1 điện thoại di động Iphone 4, 6 cáp đề, trong đó, có ghi tổng số tiền 12.850.000 đồng và 3 tờ giấy ghi số dạng cáp đề. Quá trình điều tra mở rộng, Công an thị xã đã làm rõ hành vi nhận cáp đề của Dũng từ Sen nhằm mục đích giao cáp đề và tiền cho Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987) trú tại khối 3, phường Nghi Thủy, là anh trai của Dũng. Hiện, Công an thị xã đang tạm giữ 2 đối tượng Dũng và Sen để tiếp tục mở rộng điều tra. 
 
Với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể CBCS Công an thị xã, tin rằng thị xã du lịch biển Cửa Lò sẽ thực sự được hưởng một cái Tết yên bình, đầm ấm. 
.

Hằng Nga

.