Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201501/cong-an-huyen-nam-dan-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-toi-pham-trom-xe-may-trom-nha-dan-dip-cuoi-nam-580520/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201501/cong-an-huyen-nam-dan-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-toi-pham-trom-xe-may-trom-nha-dan-dip-cuoi-nam-580520/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm xe máy, trộm nhà dân dịp cuối năm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 19/01/2015, 09:34 [GMT+7]
Công an huyện Nam Đàn

Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm xe máy, trộm nhà dân dịp cuối năm

(Congannghean.vn)-Cuối năm là thời điểm tội phạm trộm cắp gia tăng hoạt động. Chúng thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Để ngăn chặn tình trạng này, Công an huyện đã tăng cường đấu tranh và khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, có biện pháp bảo vệ tài sản nhằm góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.
 
Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, Công an huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp.
  Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng trộm xe máy
Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng trộm xe máy
Chỉ hơn 2 tháng thực hiện đợt cao điểm (từ 1/10 - 15/12/2014), Công an huyện đã điều tra, làm rõ 30 vụ, trong đó có 20 vụ trộm cắp tài sản với 29 đối tượng; điều tra, làm rõ 15/18 vụ, bắt 22 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản. Làm rõ số tài sản bị thiệt hại gồm: 9 xe máy, 5 điện thoại di động, 5 chỉ vàng 24K, 1 máy tính xách tay… Đáng lưu ý, phần lớn nguyên nhân mất trộm là do ý thức của người dân chưa cao nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho bọn trộm cắp hoạt động.
 
Thời gian gần đây, nhiều vụ trộm xe máy, trộm nhà dân xảy ra liên tục trên địa bàn huyện Nam Đàn. Các đối tượng trộm cắp thực hiện thành công hành vi phạm tội là do người dân quá sơ hở trong việc bảo quản tài sản, nhất là tài sản có giá trị và dễ tiêu thụ như xe máy. Chúng thường dạo quanh các tuyến đường vắng vẻ, thấy xe máy dựng ngoài đường hoặc trong nhà nhưng cửa không khoá mà chỉ khép hờ, sẽ dùng vam bẻ khóa để trộm. Tính từ tháng 10 - 12/2014, đã xảy ra 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện. Quá trình điều tra, Công an huyện đã phá thành công nhiều chuyên án trộm xe máy lớn, triệt phá 6 nhóm, 14 đối tượng. Bên cạnh đó, Công an huyện còn điều tra, làm rõ nhiều đối tượng trộm nhà dân. 
 
Điển hình, ngày 31/10/2014, sau quá trình theo dõi, Công an huyện đã bắt 2 đối tượng Phạm Xuân Việt (SN 1992) trú tại xóm 5, xã Đại Thành, huyện Yên Thành và Võ Hữu Cường (SN 1993) trú tại xóm 5, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, đang dùng vam bẻ khóa lấy trộm xe máy, thu giữ 2 điện thoại di động và 1 xe máy BKS 37B1-137.05 của anh Lê Sỹ Lan (SN 1993) trú tại xóm Vạn An, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Tiếp đó, vào khoảng 16 giờ ngày 20/11/2014, Công an huyện đã bắt đối tượng Hoàng Thị Liên (SN 1989) trú tại xóm 2, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, sau khi thị đột nhập vào nhà chị Đặng Thị Hằng ở xóm 1, xã Kim Liên lấy trộm 20.900.000 đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Biết chị Hằng cất giấu tiền trong tủ và đi làm hàng ngày nên vào 7 giờ ngày 20/11/2014, Liên đi xe máy đến nhà chị Hằng rồi đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền trên đưa về Đô Lương cất giấu.
 
Thực tế cho thấy, vào dịp cuối năm, nhất là tháng giáp Tết, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trở nên rất sôi động. Đây cũng là thời điểm tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện cho biết: Từ tháng 10, Công an huyện đã thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản. Hiện, lực lượng chức năng đã và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, điều tra, khám phá, đưa các ổ nhóm trộm cắp tài sản ra xử lý. 
 
Cùng với công tác trấn áp tội phạm của lực lượng chức năng, để hạn chế tình trạng trộm cắp, hiệu quả nhất vẫn là ý thức tự phòng ngừa của mỗi người dân, cơ quan, doanh nghiệp. Một số biện pháp mang lại tác dụng như: Đóng, chốt cửa cẩn thận, thường xuyên kiểm tra, gia cố, sửa chữa hệ thống cửa, khóa, tường rào. Để xe máy ở nơi dễ quan sát, bảo quản, khóa xe cẩn thận.
 
Với tình trạng trộm xe máy, nhà dân xảy ra gần đây, mỗi người dân nên đề cao cảnh giác, đề phòng kẻ gian lấy cắp tài sản, đặc biệt là thời điểm năm mới sắp đến. Bên cạnh đó, lực lượng Công an sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với loại tội phạm này. Phấn đấu làm giảm số lượng tội phạm và kịp thời thông báo tình hình, phương thức hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, phòng ngừa.
.

Cao Loan

.