Thứ Ba, 29/12/2020, 08:25 [GMT+7]

Triệt xoá ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề

(Congannghean.vn)-Sau khi gặp gỡ, thống nhất về hình thức đánh bạc, đối tượng cầm đầu đã tổ chức cho các đối tượng trong ổ nhóm hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như sử dụng các phần mềm nhắn tin trên thiết bị di động có tính bảo mật cao hoặc thông qua mạng xã hội để nhắn tin giao dịch ghi số lô, số đề tại một thời điểm nhất định trong ngày. Sau khi thực hiện xong giao dịch thì lập tức các đối tượng xóa hết tin nhắn chứa nội dung có liên quan hoặc thoát hết các tài khoản mạng xã hội trên điện thoại để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện…

Một số đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc
Một số đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc

 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương vừa tiến hành khởi tố vụ án đánh bạc, khởi tố các bị can và đang mở rộng điều tra. Được biết, đây là các đối tượng trong chuyên án đánh bạc mà Công an huyện Tương Dương vừa xác lập và triệt phá thành công trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 12/2020, Công an huyện Tương Dương phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi đánh bạc. Nắm thêm tình hình được biết, cứ vào thời điểm trước và sau giờ quay thưởng của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, một số đối tượng cư trú trên địa bàn thị trấn Thạch Giám và các xã lân cận thường xuyên gặp gỡ, tụ tập tại khu vực bến xe huyện Tương Dương và tiệm cắt tóc, xăm hình của Trần Tuấn Hoàng (SN 1993) trú tại khối Hòa Nam, thị trấn Thạch Giám để bàn bạc thống nhất việc ghi lô đề với quy mô lớn. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Tương Dương đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xoá ổ nhóm đánh bạc này.
 
Sau khi chuyên án được xác lập, các điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm được tung vào cuộc điều tra, với quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất để giữ vững ANTT trên địa bàn. Từ các nguồn thông tin, tài liệu được biết, các đối tượng gặp gỡ tại hai địa điểm khu vực bến xe huyện Tương Dương và tiệm cắt tóc có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ngoài ra, các trinh sát Công an huyện nhận thấy, quá trình gặp gỡ, các đối tượng trao đổi lén lút, bí mật và có nhiều biểu hiện bất thường. Tiến hành xác minh nhân thân các đối tượng, phát hiện các đối tượng này có biểu hiện bất minh về thời gian đi lại, làm việc cũng như vấn đề kinh tế theo chu kỳ lặp đi lặp lại... Tất cả các hoạt động trên đều do đối tượng Trần Tuấn Hoàng cầm đầu. 
Tạng vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ
Sau một thời gian tập trung lực lượng theo dõi di biến động của các đối tượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 17/12/2020, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Trần Tuấn Hoàng, thu giữ nhiều điện thoại di động, sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động ghi số lô, số đề và 20.600.000 đồng. Đấu tranh, mở rộng chuyên án, ngày 24/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Hoàng cùng các đối tượng gồm: Đậu Nữ Trà My (SN 1994) trú tại khối Hòa Đông, thị trấn Thạch Giám;  Nguyễn Đình Dương (SN 1994) trú tại bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng; Trần Văn Chiến (SN 1990) trú tại khối Hòa Nam, Phạm Thị Hường (SN 1964) trú tại khối Hòa Đông, Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1992) trú tại khối Hòa Nam, cùng thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương về tội đánh bạc. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với 6 đối tượng khác có tham gia đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề của Trần Tuấn Hoàng. Bước đầu, Ban chuyên án cũng đã chứng minh số tiền đánh bạc trong đường dây là 405.575.000 đồng.
 
Qua đấu tranh khai thác và từ các tài liệu mà Cơ quan CSĐT Công an huyện thu thập được, bước đầu xác định: Hoàng là đối tượng cầm đầu ổ nhóm đánh bạc này. Để tổ chức và điều hành việc đánh bạc, sau khi gặp gỡ, thống nhất về hình thức đánh bạc, Hoàng đã tổ chức cho các đối tượng trong ổ nhóm hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như sử dụng các phần mềm nhắn tin trên thiết bị di động có tính bảo mật cao hoặc thông qua mạng xã hội để nhắn tin giao dịch ghi số lô, số đề tại một thời điểm nhất định trong ngày. Sau khi thực hiện xong giao dịch thì lập tức các đối tượng xóa hết tin nhắn chứa nội dung có liên quan hoặc thoát hết các tài khoản mạng xã hội trên điện thoại để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện… Tuy nhiên, hành vi xảo quyệt của đối tượng cầm đầu cũng như các đối tượng tham gia đánh bạc đã không lọt qua được mắt các trinh sát hình sự Công an huyện Tương Dương. Cuối cùng các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc này cũng phải sa lưới pháp luật. 
.

Thuỳ Anh

.