Chủ Nhật, 29/11/2020, 10:05 [GMT+7]

'Hotgirl' bán hàng online điều hành đường dây đánh bạc tiền tỉ mỗi ngày

(Congannghean.vn)-Núp bóng dưới việc kinh doanh online, Nguyễn Thị Hậu điều hành đường dây đánh bạc tiền tỉ tại TP Vinh và Nghi Lộc. Trên facebook cá nhân của Hậu thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống sang chảnh, giàu có. 
Đối tượng Nguyễn Thị Hậu, cầm đầu  đường dây đánh bạc
Đối tượng Nguyễn Thị Hậu, cầm đầu đường dây đánh bạc
Thời điểm càng về cuối năm, tình hình tội phạm đánh bạc có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Đối với những đường dây đánh bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn, phương thức, thủ đoạn càng tinh vi khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Qua công tác nắm tình hình, Đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) phát hiện tại huyện Nghi Lộc nổi lên đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề rất lớn, gây mất ANTT, kéo theo nhiều tệ nạn phát sinh. Từ những thông tin ban đầu, Phòng đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh triệt xóa đường dây này. 
 
Nhập cuộc với quyết tâm cao nhất, từ chỉ huy đến các thành viên tham gia chuyên án đều xác định trước những khó khăn sẽ phải đối diện. Bởi thế, để đấu tranh làm rõ chuyên án này là cả quá trình điều tra công phu, nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể Ban chuyên án ròng rã hơn 2 tháng qua. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhanh chóng xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Thị Hậu (SN 1987) trú tại xóm 2, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Hậu là một “hotgirl” nổi tiếng trong giới bán hàng online. Lấy danh nghĩa là kinh doanh các mặt hàng xách tay, hằng ngày, Hậu điều hành đường dây đánh bạc với lượng tiền giao dịch trên 1 tỉ đồng mỗi ngày. Trên trang cá nhân của Hậu, thường xuyên đăng tải cuộc sống sang chảnh, giàu có. Dưới sự điều hành của Hậu có hơn chục đại lý tại 2 địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Lộc. Mỗi đại lý là những mắt xích quan trọng đứng ra thu gom bảng lô đề để chuyển cho Hậu, tạo thành một đường dây liên kết chặt chẽ, khép kín. Tùy theo lượng tiền giao dịch mà các đại lý được phân cấp đại lý cấp 1, đại lý cấp 2… 
 
Theo một điều tra viên Đội 4, khác với những đường dây đánh bạc khác, chỉ tổ chức cho khách quen ghi lô đề để tránh bị lộ thì các đại lý của Hậu nhận tất cả các khách lẻ, khách vãng lai, các “cơ sở” trên địa bàn, do đó hằng ngày Hậu tiếp nhận hàng nghìn con số từ các đại lý gửi về. Đó cũng là lý do mà lượng tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày của Hậu là vô cùng lớn. Sau khi nhận bảng lô đề từ các đại lý, sau 18 giờ hàng ngày, Hậu sử dụng phần mềm để tính kết quả thắng thua và thanh toán cho các con bạc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Theo quy luật, Hậu và các đại lý thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc cũng như phương thức thanh toán. Những tài khoản ngân hàng cũng được các đối tượng đứng tên chủ tài khoản khác, do đó công tác xác minh mất nhiều thời gian. 
 
Khó khăn là vậy nhưng tất cả Ban chuyên án đều nỗ lực khắc phục khó khăn để đấu tranh bằng mọi cách bóc gỡ ổ nhóm này trong thời gian sớm nhất. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng CSHS, Trưởng ban Chuyên án, tất cả các thành viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, mưu trí, không khoan nhượng với tội phạm đánh bạc, bám địa bàn để đấu tranh làm rõ quy luật hoạt động của đường dây này. Sau hơn 2 tháng tích cực điều tra, cuối tháng 11, Ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hậu (SN 1987) trú tại xóm 2, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc về hành vi đánh bạc. Tại nhà riêng của Hậu, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại, sổ sách và nhiều thẻ ATM.  
 
Tiến hành điều tra mở rộng, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ các đối tượng là đại lý của Hậu. Các đối tượng gồm Hồ Thế Kiếm (SN 1988) trú tại khối 6, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc; Nguyễn Thị Tâm (SN 1992) trú tại phường Hưng Bình, Hồ Thu Trang (SN 1987) trú tại phường Bến Thủy, cùng TP Vinh; Hồ Viết Thông (SN 1964) trú tại thị trấn Quán Hành; Đinh Thị Hằng (SN 1968), Nông Thị Hoa (SN 1977), Lê Thùy Anh (SN 1976) cùng trú tại huyện Nghi Trung, cùng huyện Nghi Lộc. 
 
Trong số các đại lý này, Hồ Thế Kiếm là đại lý cấp 1 và là đàn em thân tín của Hậu. Kiếm là đối tượng hình sự cộm cán, có tiền án, thủ đoạn hoạt động vô cùng manh động và liều lĩnh. Kiếm là đối tượng nằm trong diện theo dõi của Phòng CSHS. Không chỉ là mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc này, Kiếm còn có biểu hiện hoạt động băng nhóm tội phạm với biểu hiện hoạt động các hành vi cố ý gây thương tích… Việc đấu tranh với đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. 
 
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết quả điều tra ban đầu, Ban chuyên án đã làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày các đối tượng bị bắt (13/11) là 1,7 tỉ đồng. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi đánh bạc. Chuyên án vẫn đang được tiến hành điều tra mở rộng. 
.

Anh Quân

.