Chủ Nhật, 01/11/2020, 09:49 [GMT+7]

Từ TP Hồ Chí Minh điều hành đường dây đánh bạc 1 tỷ 1 ngày

(Congannghean.vn)-Núp bóng dưới vỏ bọc là nhân viên văn phòng của công ty tuyển dụng việc làm, hằng ngày, Tuyên tổ chức đánh bạc với số tiền 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Sáng 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cực lớn, với quy mô đánh bạc từ 500 – 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Qua công tác nắm tình hình, Đội 5, phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phát hiện đường dây đánh bạc chuyên nghiệp với quy mô rất lớn hoạt động ở TP Hồ Chí Minh và Nghệ An.

Đối tượng Tuyên
Đối tượng Nguyễn Văn Tuyên

Sau nhiều thời gian xác minh, Ban chuyên án đã xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Tuyên (SN 1984), quê quán xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, sinh sống tại trú tại khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Núp bóng dưới vỏ bọc là nhân viên văn phòng của công ty tuyển dụng việc làm, hằng ngày, Tuyên tổ chức đánh bạc với số tiền 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Hoạt động dưới trướng của Tuyên là các “đại lý” cấp dưới, có nhiệm vụ chuyển bảng lô đề cho Tuyên. Thông qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội, các đại lý chuyển bảng lô đề cho Tuyên bằng các sim rác để tránh sự phát hiện.

Sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuyên và 7 đối tượng là các đại lý cấp dưới của Tuyên. Trong đó có 5 đối tượng người Quỳnh Lưu và 2 đối tượng người Diễn Châu.

.

Huyền Thương