Thứ Năm, 29/10/2020, 15:33 [GMT+7]

Bắt giữ ổ nhóm nghiện ma túy thực hiện hơn 30 vụ trộm, cướp tài sản

 
(Congannghean.vn)-Lợi dụng sơ hở của người dân, một nhóm đối tượng đã đột nhập trộm, cướp tài sản rồi đưa đi tiêu thụ lấy tiền sử dụng ma túy. Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ 4 đối tượng, bước đầu xác định nhóm này thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp tài sản, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.
3 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an
3 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an
Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng gồm: Đặng Văn Tiến (SN 1999) trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành; Hoàng Văn Thắng (SN 1999), Trương Văn Trí (SN 2003), Nguyễn Văn Lưu (SN 2001), đều trú tại xã Nghi Văn, cùng huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.
 
Trước đó, vào khoảng đầu tháng 9/2020, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các huyện phụ cận như Hưng Nguyên, Đô Lương, Yên Thành… thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm tài sản, trong đó chủ yếu trộm chó, trộm két sắt trong nhà dân với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm, đi xe máy mang theo súng bắn điện tự chế, bì xác rắn, dao kiếm, chai thủy tinh... khắp các địa bàn trong và ngoài huyện. Khi thấy chó thả rông, các đối tượng áp sát, dùng súng bắn điện bắn chó ngất tại chỗ và bỏ vào bì xác rắn đưa đi tiêu thụ; đồng thời, phát hiện nhà dân nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản, thậm chí là cướp tài sản. Nếu bị truy đuổi, bọn chúng dùng hung khí mang theo chống trả quyết liệt để thoát thân.
 
Trước tình hình phức tạp, các đối tượng hoạt động manh động, liều lĩnh, gây tâm lý hoang mang lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
 
Ban chuyên án nhanh chóng thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, sử dụng nhiều phương tiện, huy động các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy vào cuộc, tham gia phá án. Trong quá trình phá án gặp phải những khó khăn bởi các đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, lại nghiện ma túy nên manh động, liều lĩnh, một trong số các đối tượng không có mặt ở địa phương cho nên Ban chuyên án phải lên kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, tiến hành xác minh không chỉ trong tỉnh mà ngoài tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang... Sau một thời gian kiên trì rà soát, nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, đồng thời tổ chức mật phục, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, cướp tài sản xảy ra trong thời gian qua. Khi đã có đầy đủ chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án. Theo đó, vào khoảng 6 giờ ngày 23/10, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên, Đồn Công an KCN Yên Phong thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng nói trên. 
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, để có tiền “nướng” vào ma túy, từ đầu tháng 9 đến nay đã gây ra trên 30 vụ trộm cắp tài sản và 3 vụ cướp tài sản trên các địa bàn Hưng Nguyên, Nghi Lộc, với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Tại hiện trường, thu giữ 3 con chó có khối lượng 75 kg, 5 bì xác rắn, 1 súng băn điện tự chế, 2 xe máy, 5 điện thoại di động, 2 két sắt đã bị các đối tượng phá hỏng và các vật chứng khác có liên quan đến các vụ án. 
 
Điển hình, vào khoảng 20 giờ ngày 19/9, Hoàng Văn Thắng đi xe máy bịt mặt đột nhập vào nhà chị L. trú tại xóm 8 + 9, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, dùng hai tay khống chế, che mặt chị L. cướp chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo trị giá khoảng 5 triệu đồng mà chị đang cầm trên tay. Hay mới đây, vào khoảng 22 giờ ngày 16/10, Trương Văn Trí và Nguyễn Văn Lưu đột nhập vào nhà thờ họ Lê, thuộc xóm 5a, xã Nghi Văn lấy trộm một chiếc két sắt, sau đó đập phá két lấy đi số tiền hơn 10 triệu đồng...
 
Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Việc phá thành công chuyên án đã đem lại sự tin tưởng cho nhân dân trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.
 
.

Phan Tuyết

.