Thứ Tư, 28/10/2020, 15:26 [GMT+7]

Xoá tụ điểm phức tạp về ma túy tại Nhôn Mai

(Congannghean.vn)-Công an huyện Tương Dương vừa triệt xoá thành công tụ điểm phức tạp về ma tuý tại xã Nhôn Mai, huyện này. Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát ma tuý Công an huyện Tương Dương phát hiện một số đối tượng tổ chức bán lẻ ma tuý cho người nghiện tại địa bàn xã Nhôn Mai. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện Tương Dương đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về hình sự-kinh tế- ma tuý tập trung lực lượng để truy quét các đối tượng này.

Một số đối tượng trong vụ án
Một số đối tượng trong vụ án
Sau một thời gian theo dõi, đến ngày 08/10/2020, tại khu vực bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, Công an huyện Tương Dương triển khai đồng loạt nhiều tổ công tác tiến hành vây bắt 4 vụ, bắt quả tang 4 đối tượng, trong đó: bắt quả tang Học Văn Phòng (SN 1976), trú tại bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 29,7g heroin, 1 dao mẹo, 1 khẩu súng tự chế, 1 cân tiểu ly. Cùng thời điểm, tổ công tác khác bắt quả tang Lô Văn Nhuần (SN 1984), trú tại bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; khám xét tại chỗ thu giữ 28,3g heroin, 1 dao mẹo, 1 cân tiểu ly;  tổ công tác thứ 3 bắt khám xét nơi ở của Lô Thị Thành, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ: 98,7g heroin và tổ công tác cuối cùng bắt đối tượng Lô Văn Ngột (SN 1983), bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy,  thu giữ: 84,1g heroin. Đồng thời các tổ công tác cũng bắt 2 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Qua đó góp phần triệt xoá tụ điểm phức tạp về ma tuý tại xã Nhôn Mai.
 
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã tiến hành khởi tố các vụ án, khởi tố các bị can để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.
 
Chú thích ảnh: Một số đối tượng trong vụ án.
.

Hải Việt

.