Thứ Hai, 26/10/2020, 16:14 [GMT+7]

Bắt ổ nhóm gây ra 30 vụ trộm cắp, cướp tài sản

(Congannghean.vn)-Một ổ nhóm chuyên đột nhập nhà dân trộm két, trộm chó, cướp tài sản vừa bị Công an huyện Nghi Lộc triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng. Bước đầu xác định nhóm này thực hiện 30 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt trên 200 triệu đồng. 

 3 trong 4 đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an
3 trong 4 đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an
4 đối tượng bị bắt giữ gồm; Đặng Văn Tiến (SN 1999), trú tại Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Hoàng Văn Thắng (SN 1999), Trương Văn Trí (SN 2003)  và Nguyễn Văn Lưu (SN 200) cùng trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.
 
Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài nhóm này đã lên kế hoạch đi đến địa bàn các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Đô Lương, Yên Thành tìm sở hở của nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng thường đi từng cặp trên xe máy mang theo súng bắn điện tự chế, bì xác rắn, dao kiếm, chai thủy tinh …khi thấy chó thả rông các đối tượng liền áp sát, dùng súng bắn điện bắn chó rồi mang đi tiêu thụ.  Thậm chí, phát hiện nhà dân nào sơ hở liền đột nhập vào để trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Nếu bị người dân phát hiện truy đuổi thì các đối tượng dùng các hung khí mang theo chống trả quyết liệt để chạy thoát.
Các đối tượng thực nghiệm lại quá trình phá két sắt trộm tài sản
Các đối tượng thực nghiệm lại quá trình phá két sắt trộm tài sản
Điển hình, vào khoảng 22 giờ ngày 16/10/2020, nhón này đã  đột nhập vào một nhà thờ tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc lấy trộm một chiếc két sắt rồi mang ra cánh đồng gần đó phá, lấy đi 10 triệu đồng.  Với hành vi trên, nhóm này đã bị Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với  Công an huyện Hưng Nguyên, Công an xã Nghi Kiều, xã Nghi Văn, thị trấn Quán Hành và Đồn Công an Khu công nghiệp Yên Phong triệt phá.
 
Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 09/2020 đến nay đã gây ra  30 vụ trộm cắp tài sản,  03 vụ cướp tài sản tại huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc. Tang Vật thu giữ gốm  03 con chó, 05 bì xác rắn, 01 súng băn điện tự chế, 02 xe máy, 05 điện thoại di động. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an xử lý theo đúng quy đình của pháp luật.
 
Việc khám phá thành công chuyên án chuyên trộm cắp tài sản này đã đem lại sự tin tưởng, bình yên cho nhân dân và cán bộ công chức trên các địa bàn. Đồng thời ổn định tình hình ANTT tại các địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm lao động phát triển kinh tế.
.

Nhóm PV

.