Thứ Tư, 16/09/2020, 15:05 [GMT+7]

Đột nhập nhà thờ, đền chùa thực hiện hàng loạt vụ trộm tiền công đức

(Congannghean.vn)-Lợi dụng sơ hở của các đền chùa, nhà thờ, đối tượng đã đột nhập lấy trộm tiền công đức. Công an huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm với phương thức thủ đoạn này trong thời gian gần đây.

 Lực lượng công an làm việc với chùa Đông Yên (xã Quỳnh Thuận) bị đối tượng đột nhập vào đêm rằm tháng 7 vừa qua
Lực lượng công an làm việc với chùa Đông Yên (xã Quỳnh Thuận) bị đối tượng đột nhập vào đêm rằm tháng 7 vừa qua
Chiều ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Thái Viết Hậu (SN 1995, trú tại xóm 15, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng chuyên trộm tiền công đức tại các đền chùa, nhà thờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 
 
Trước đó, Công an huyện nhận được trình báo của một sồ đền chùa, nhà thờ trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền công đức nên đã tiến hành điều tra xác minh. Quá trình đấu tranh, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát xác minh đối tượng nghi vấn để khẩn trương truy tìm đối tượng. 
Đối tượng Thái Viết Hậu tại cơ quan Công an
Đối tượng Thái Viết Hậu tại cơ quan Công an
Sau một thời gian tích cực điều tra, Công an huyện xác định đối tượng nghi vấn. Theo đó đối tượng là người Nghi Lộc, thuê trọ tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Ngày 8/9/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp Công an Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh bắt giữ đối tượng Thái Viết Hậu về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ nhiều tang vật là công cụ để thực hiện hành vi trộm cắp gồm búa, mỏ lết, xà cậy, tuốc nơ vít. Lực lượng công an cũng thu giữ 1 chiếc xe máy, 1 laptop, 8 triệu đồng tiền mặt. 
Sau khi đục hòm công đức lấy hết tiền, đối tượng bỏ lại hòm ở gần khu vực đó rồi bỏ trốn
Sau khi đục hòm công đức lấy hết tiền, đối tượng bỏ lại hòm ở gần khu vực đó rồi bỏ trốn
Quá trình đấu tranh, tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó đã đột nhập các cơ sở tôn giáo tại các huyện: Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) và huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) gây ra 8 vụ trộm tiền công đức. Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm xe máy tại thị xã Hoàng Mai và huyện Diễn Châu và 1 vụ trộm khác tại Diễn Châu. 
 
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
.

Huyền Thương

.