Thứ Sáu, 25/12/2020, 10:30 [GMT+7]
Công an huyện Quỳ Châu

Vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển 18 kg quả anh túc

(Congannghean.vn)-3 đối tượng Nguyễn Thanh Tâm, Vi Thị Xanh và Vi Thị Hiền thiết lập 1 đường dây mua bán quả anh túc từ Lào đưa về miền xuôi để bán kiếm lời. Tuy nhiên, nhóm đối tượng trên đã bị bắt giữ khi đang thực hiện chuyến hàng cuối năm.
2 vợ chồng Xanh và Tâm cùng số tang vật bị thu giữ
2 vợ chồng Xanh và Tâm cùng số tang vật bị thu giữ
Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu cho biết, thực hiện Mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đơn vị đã đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 18 kg quả anh túc và 1 xe ôtô.
 
Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thanh Tâm (SN 1956), Vi Thị Xanh (SN 1966), là vợ của Tâm, trú tại bản Na Tỳ và Vi Thị Hiền (SN 1975) trú tại bản Tam Tiến, cùng xã Châu Thôn, huyện Quế Phong.
 
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT Công an huyện Quỳ Châu xác định một đường dây mua bán, vận chuyển quả anh túc với số lượng lớn từ Lào vào huyện Quế Phong rồi trung chuyển xuống các huyện, thành, thị dưới miền xuôi để tiêu thụ. Một chuyên án đấu tranh nhanh chóng được Công an huyện Quỳ Châu xác lập để điều tra, làm rõ.
 
Chỉ sau một thời gian kiên trì theo dõi một số đối tượng nghi vấn, Ban chuyên án đã nắm được phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của cả đường dây mua bán, vận chuyển trái phép quả anh túc nói trên. 
 
Đến ngày 21/12, từ thông tin lực lượng trinh sát báo về, các đối tượng sẽ vận chuyển một lượng hàng lớn là quả anh túc tươi từ huyện Quế Phong về dưới miền xuôi tiêu thụ, Ban chuyên án đã  quyết định phá án. Theo đó, vào 17 giờ 30 phút cùng ngày, tại tuyến Quốc lộ 48 thuộc địa phận bản Ba Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, Ban chuyên án Công an huyện Quỳ Châu đã vây bắt quả tang 2 đối tượng Xanh và Tâm đang điều khiển chiếc xe ôtô nhãn hiệu Ford Everest để vận chuyển trái phép 18 kg quả thuốc phiện tươi. Số thuốc phiện này được chúng cất giấu trong cốp xe ôtô. 
 
Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng Tâm và Xanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng khai nhận, số quả thuốc phiện tươi trên đã được đưa về từ Lào. Khi đang trên đường vận chuyển từ Quế Phong xuống các huyện, thành, thị dưới xuôi để bán kiếm lời thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
 
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục bắt thêm đối tượng Vi Thị Hiền; là người đã thuê 2 vợ chồng Xanh và Tâm vận chuyển số ma túy trên từ huyện Quế Phong xuống huyện Quỳ Châu. 
 
Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
.

P.V

.