Thứ Ba, 22/12/2020, 10:43 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng buôn bán, vận chuyển 198 kg pháo nổ

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với  Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An; Đội Quán lý thị trường số 2 thuộc Cục QLTT Nghệ An; Công an xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Trần Đức Cường  (SN 1988), trú tại xóm 4,  xã Diên Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh  Nghệ An về hành vi “Buôn bán, Vận chuyển hàng cấm” pháo nổ, thu giữ 198kg.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây buôn bán,vận chuyển pháo nổ từ địa bàn Diễn Châu và các vùng phụ cận đem vào địa bàn huyện Nghi Lộc để tiêu thụ với số lượng lớn. Các đối tượng mua đi bán lại, tích trữ nhằm kiếm lời. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc chỉ đạo Đội CSĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ.

Đối tượng và tang vật
Đối tượng và tang vật

Sau một thời gian thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã dựng lên được đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Khi đã có đầy đủ chứng cứ, Công an huyện Nghi Lộc quyết định phá án. Theo đó, vào khoảng 9 giờ, ngày 20/12,  tại ngã ba Nam Cấm thuộc xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An; Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục QLTT Nghệ An; Công an xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Trần Đức Cường về hành vi “Buôn bán, vận chuyển hàng cấm” (pháo nổ). Tang vật thu giữ tại chỗ 8 bì xác rắn màu trắng bên trong chứa các loại  pháo hoa do nước ngoài sản xuất (Loại 36 quả, loại 49 quả) có khối lượng 198kg, 01 xe ô tô tải màu trắng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình.  Cường  khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số pháo trên từ Diễn Châu vào Nghi Lộc với số tiền 2,5 triệu đồng, khi đến khu vực ngã ba Nam Cấm thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Phan Tuyết