Thứ Sáu, 14/08/2020, 13:19 [GMT+7]

2 ngày chặt đứt 2 đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ lớn

(Congannghean.vn)-Ngày 14/8, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chặt đứt 2 đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ. 

Bắt giữ đối tượng Lê Văn Biên cùng tang vật
Bắt giữ đối tượng Lê Văn Biên cùng tang vật
Giữa tháng 7, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ tỉnh Thanh Hóa cung cấp cho các điểm khai thác khoáng sản và chủ tàu cá trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, trong 2 ngày liên tiếp 7-8/8, Công an huyện đã phá thành công 2 đường dây này. Vào khoảng 19h45’ ngày 7/8 tại xóm 20, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Công an huyện triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ trên tuyến Quốc lộ 1A, bắt đối tượng Lê Văn Biên (SN 1998, trú tại xóm 20, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) khi đang trên đường vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ. Cơ quan công an thu giữ 43,8 kg thuốc nổ, 1 xe máy.  
Cơ quan công an khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hồng
Cơ quan công an khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hồng
Tiếp đó, 6 giờ ngày 8/8, tại xóm 2, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, Công an huyện phối hợp phòng nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Hồ Thị Quý (SN 1959, trú tại xóm Tiến Mỹ, xã Quỳnh Nghĩa) khi đang trên đường vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ. Đây là đối tượng chuyên cung cấp thuốc nổ cho các chủ tàu thuyền trên địa bàn. Cơ quan công an đã thu giữ 4 kg thuốc nổ, 200 kíp nổ và 1 điện thoại di động. Điều tra mở rộng chuyên án, Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Nguyễn Thị Hồng (trú tại xóm Tiến Mỹ, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) thu giữ 48kg thuốc nổ dạng thỏi, 830 kíp nổ, 75 kíp điện, 58 mét dây cháy chậm. Tổng tang vật thu giữ là 52kg thuốc nổ, 1.030 kíp nổ, 75 kíp điện, 58 mét dây cháy chậm. 
Tang vật được thu giữ tại nhà riêng của đối tượng
Tang vật được thu giữ tại nhà riêng của đối tượng
Tổng tang vật thu giữ trong 2 chuyên án này 95,8 kg thuốc nổ, 1.030 kíp nổ, 75 kíp điện, 58 mét dây cháy chậm… Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Đây là thành tích xuất sắc của đơn vị trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước và đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công an Nghệ An (21/8/1945 - 21/8/2020).
.

PV

.