Thứ Ba, 11/08/2020, 15:16 [GMT+7]

Rủ em rể đi bán ma túy, 2 anh em trả giá đắt

(Congannghean.vn)-Ngày 11/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 2 bị cáo Kha Bún Thăn, sinh năm 1966 và Kha Văn Thi, sinh năm 1976 cùng trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

2 bị cáo tại tòa
2 bị cáo tại tòa

Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

Theo cáo trạng, vào khoản 16h, ngày 3/4/2020 tại căn nhà hoang thuộc bản Noọng Ó, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn. Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an xã Hữu Lập phát hiện bắt quả tang Kha Bún Thăn và Kha Văn Thi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này Thăn là người trực tiếp mua ma túy của một người mang quốc tịch Lào về để bán kiếm lời. Thi là em rể của Thăn được Thăn rủ đi cùng để bán ma túy. Trong lúc cả hai đang chuẩn bị thực hiện hành vi mua bán 124,4 gam hồng phiến thì bị bắt quả tang. Ngoài số hồng phiến trên, Kha Bún Thăn còn cất dấu 5,55g heroin.

Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Xét mức độ phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Kha Bún Thăn 20 năm tù và Kha Văn Thi 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
.

PV

.