Thứ Ba, 11/08/2020, 08:02 [GMT+7]

Bắt giữ 7 đối tượng ghi lô, đề qua tin nhắn điện thoại

(Congannghean.vn)-Công an huyện Yên Thành vừa triệt xóa chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề; hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ 7 đối tượng, làm rõ tổng số tiền ghi số lô, số đề lên đến 165 triệu đồng. Nhóm đối tượng này do Phan Thị Tuyết (SN 1983) trú tại xóm Vạn Tràng, xã Long Thành, huyện Yên Thành cầm đầu.

2 đối tượng Phan Thị Tuyết và Lê Xuân Thân
2 đối tượng Phan Thị Tuyết và Lê Xuân Thân
Thời gian qua, Công an huyện Yên Thành nhận được nhiều thông tin phản ánh, tại địa bàn xã Long Thành, huyện Yên Thành nổi lên một số đối tượng có biểu hiện đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, gây phức tạp tình hình ANTT địa phương, khiến nhiều người dân bức xúc. Qua rà soát, nắm thông tin địa bàn, Công an huyện Yên Thành nhận thấy thông tin phản ánh của người dân là có cơ sở. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy xác lập chuyên án đấu tranh. 
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian theo dõi, xác minh sự việc, Công an huyện Yên Thành thấy nổi lên đối tượng Phan Thị Tuyết (SN 1983) trú tại xóm Vạn Tràng, xã Long Thành, huyện Yên Thành có hành vi câu kết với các đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề thông qua điện thoại cá nhân. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 5/8, Ban chuyên án ra lệnh phá án, bắt quả tang 2 đối tượng là Phan Thị Tuyết và Thái Huy Công (SN 1970) trú tại xóm Vạn Tràng, xã Long Thành về hành vi đánh bạc khi các đối tượng đang thực hiện giao dịch ghi số lô, số đề qua điện thoại di động. Tang vật thu giữ gồm 3 điện thoại di động, 10 cáp ghi đề, 2 cuốn sổ ghi chép liên quan số lô, số đề.
 
Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng khai báo loanh quanh nhằm chối tội, tuy nhiên, với những chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được, cuối cùng các đối tượng buộc phải thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Từ lời khai của các đối tượng, kết hợp với các bằng chứng đã thu thập, cơ quan điều tra bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc, gồm: Thái Văn Lương (SN 1986) trú tại xóm Văn Trai, xã Long Thành; Mai Đình Hưng (SN 1984) trú tại xóm Phú Thọ, xã Long Thành; Lê Xuân Thân (SN 1958) trú tại xóm 4, xã Xuân Thành; Phạm Thanh Tùng (SN 1968) trú tại xóm Nam Long, xã Đồng Thành và Đặng Hữu Lệ (SN 1992) trú tại xóm Hồng Lĩnh, xã Nhân Thành; thu giữ thêm 8 điện thoại di động và các tang vật, chứng cứ liên quan.
 
Theo khai báo của Phan Thị Tuyết, các “con bạc” liên lạc hoặc nhắn tin qua điện thoại với Tuyết, nếu chấp nhận ghi số lô, ghi số đề của ai thì Tuyết sẽ trả lời lại là đồng ý. Vào các buổi chiều trong ngày, sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc, “con bạc” lấy đó làm căn cứ, đối chiếu với những con số đã chuyển cho Tuyết ghi trước đó để biết mình “trúng lô hay trúng đề”. 
 
Qua quá trình điều tra vụ việc trên, Công an huyện Yên Thành làm rõ, từ đầu tháng 7/2020 đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng này đã ghi số lô, số đề thông qua điện thoại di động với số tiền 165 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự các đối tượng để củng cố hồ sơ, tài liệu khởi tố các đối tượng tội đánh bạc.
 
Được biết, đối tượng Phan Thị Tuyết có chồng là Hoàng Đình Toản hiện đang chấp hành án phạt tù vì tội đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Ngoài ra, trong các đối tượng nói trên, một số đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự.
.

Đức Thắng

.