Thứ Hai, 10/08/2020, 16:49 [GMT+7]

Xét xử 2 người Lào mang ma túy sang Việt Nam để bán

(Congannghean.vn)-Ngày 10/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Chồng Vàng, sinh năm 2002 và Hờ Vừ, sinh năm 1994, cùng trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

2 bị cáo tại phiên tòa
2 bị cáo tại phiên tòa
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Chồng Vàng và Hờ Vừ là 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào trực tiếp điều hành. Theo đó, ngày 13/1/2020, Vàng có nhiệm vụ vận chuyển 20 bánh hêrôin và 12 gói ma túy đá từ tỉnh Bô Ly Khăm Xay sang xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An để giao cho khách. Còn Hờ Vừ có nhiệm vụ nhận tiền của khách. Nếu thực hiện trót lọt Chồng Vàng được nhận 1000USD, Hờ Vừ được nhận 1000 đến 3000USD. Đến khoảng 20h ngày 16/1, tại địa bàn xã Thanh Thủy, trong lúc Chồng Vàng đang chuyển bị giao ma túy, còn Hờ Vừ chuyển bị nhận tiền thị bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.
 
Xét mức độ phạm tội của 2 bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hờ Vừ án tù chung thân và Chồng Vàng 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
.

PV

.