Thứ Sáu, 10/04/2020, 15:48 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng đột nhập vào khu cách ly để trộm tài sản

(Congannghean.vn)-Lợi dụng thời điểm dịch COVID-19, đối tượng Nguyễn Hải Quân (SN1993, trú tại thôn Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã liều lĩnh đột nhập khu cách ly bệnh viện để trộm tài sản.
Đối tượng Quân cùng tang vật tại cơ quan Công an
Đối tượng Quân cùng tang vật tại cơ quan Công an
Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hải Quân về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Cụ thể trước đó vào ngày 2/4, chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (trú tại phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) đang trong quá trình theo dõi, kiểm tra sức khỏe tại khu vực cách ly thuộc Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới (phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới) thì đối tượng Nguyễn Hải Quân đã nhảy vào bằng đường cửa sau phòng lấy trộm 1 túi xách để trên đầu gường, bên trong có 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động.
 
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đồng Hới đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra và đã bắt quả tang Nguyễn Hải Quân khi đối tượng này đang chuẩn bị thực hiện một vụ trộm khác tại bệnh viện.
 
Bước đầu, Nguyễn Hải Quân khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới vào ngày 2/4 và 4 vụ trộm tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch vào thời gian khoảng cuối tháng 3.
 
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã thu hồi được các tang vật liên quan đến các vụ trộm và tiến hành mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
.

Văn Đỉnh

.