Thứ Sáu, 10/04/2020, 07:28 [GMT+7]

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn xuyên biên giới

(Congannghean.vn)-Sau nhiều tháng trời theo dõi, mật phục, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công “ông trùm” trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam…
 
Thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn vừa cho biết, vào 22 giờ 30 phút ngày 7/4, đơn vị phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý, Cục Hải quan Nghệ An; Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An và Ban Công an xã Huồi Tụ đã đấu tranh thành công 1 chuyên án, bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán 3.600 viên ma tuý tổng hợp.
Đối tượng Xồng Vả Dềnh cùng số tang vật tại cơ quan Công an
Đối tượng Xồng Vả Dềnh cùng số tang vật tại cơ quan Công an
Chân dung “ông trùm” trong đường dây ma tuý
 
Thời gian qua, Công an huyện Kỳ Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động toàn lực lượng, tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy ở những địa bàn trọng điểm về tình hình ANTT. Qua đó, đã có nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý bị bóc gỡ; hàng loạt đối tượng sa lưới. Cũng nhờ vậy, các hoạt động tội phạm và tệ nạn ma tuý bước đầu đã có sự “giảm nhiệt”, tình hình ANTT đạt được nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét… nơi huyện giáp biên phía Tây xứ Nghệ này.
 
Mặc dù vậy, với địa thế là huyện có nhiều xã, bản có đường biên giới dài tiếp giáp với nước CHDCND Lào, có địa hình núi rừng hiểm trở, nhiều đường tiểu ngạch, lối mòn qua lại giữa 2 nước. Vì vậy, nơi đây được xem là “điểm nóng” về tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý, được các đối tượng cộm cán ở 2 nước tiến hành móc nối, cấu kết với nhau tạo thành các đường dây ma túy xuyên biên giới Việt - Lào.
 
Ngay từ đầu năm 2020, qua nắm tình hình, bám cơ sở, các trinh sát Công an huyện thấy nổi lên 1 đối tượng người địa phương khác thường xuyên xuất hiện trên địa bàn bản Huồi Lê, xã Huồi Tụ có nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán ma tuý với số lượng lớn. Tiếp tục theo dõi, các trinh sát xác định đây là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam. Theo đó, hắn thường xuyên di chuyển bằng xe máy qua các lối mòn nhỏ nối liền giữa 2 nước, tiến hành móc nối với các đối tượng cộm cán hình sự người Lào nhằm “tuồn hàng” về địa phương tiêu thụ. 
 
Mỗi lần hoạt động, hắn thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian giao dịch. Vì vậy, gây khó khăn cho lực lượng trinh sát khi tiến hành theo dõi, bám di biến động của y.
 
Qua xác minh, được biết “ông trùm” trên là Xồng Vả Dềnh (SN 1962) trú tại bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Y từng có 2 tiền án liên quan đến ma tuý.
 
Triệt phá
 
Trước tình hình đó, để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, triệt xoá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý nói trên. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm của Đội Điều tra tổng hợp được tung vào cuộc.
 
Sau nhiều tháng trời “nếm mật nằm gai” tiến hành theo dõi, lực lượng trinh sát đã dần nắm bắt, làm rõ được cách thức hoạt động của Xồng Vả Dềnh. Lúc này, kế hoạch vây bắt y đã được lực lượng tham gia phá án vạch ra một cách chi tiết, cụ thể. Theo đó, chiều 7/4, khi trời vừa chập choạng tối, Ban chuyên án nhận được nguồn tin, Dềnh đang di chuyển bằng xe máy mang số lượng lớn ma tuý từ Lào về. Sau khi nhận được tin báo, Ban chuyên án đã tiến hành họp nhanh, đề ra phương án tác chiến nhằm bắt quả tang đối tượng cùng tang vật, đồng thời đặt ra yêu cầu là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia đánh án.
 
Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, theo đúng như kế hoạch, khi Dềnh di chuyển xe máy đến khu vực bản Huồi Lê, xã Huồi Tụ thì rơi vào  vị trí phục kích của Tổ công tác Ban chuyên án. Quá trình bắt giữ, y đã chống trả quyết liệt hòng thoát thân. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng và sự mưu trí, chủ động trong phương án vây bắt, lực lượng Công an đã khống chế thành công Xồng Vả Dềnh. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số tang vật gồm: 3.600 viên ma tuý tổng hợp, 1 dao nhọn, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.
 
Tại cơ quan Công an, Xồng Vả Dềnh đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh, bước đầu y khai nhận, số ma túy trên được mua lại từ một đối tượng người Lào mang về nhằm bán kiếm lời. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiến hành củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, mở rộng.
.

Quang Phong

.