Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/tom-gon-2-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-621812/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/tom-gon-2-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-621812/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tóm gọn 2 đối tượng cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 10/07/2015, 09:22 [GMT+7]

Tóm gọn 2 đối tượng cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Chỉ sau 4 giờ đồng hồ khẩn trương điều tra, xác minh, với việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện Diễn Châu đã phá Chuyên án 715C, tóm gọn 2 đối tượng Phạm Dũng (SN 1969) trú tại xóm 1, xã Diễn Phúc và Cao Hữu Bình (SN 1982) trú tại xóm 3, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu về hành vi cướp giật tài sản. 
 
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Diễn Châu liên tiếp xảy ra một số vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn hết sức manh động, liều lĩnh. Các đối tượng thường sử dụng xe máy phân khối lớn, đi thành từng đôi, lượn lờ khắp các tuyến đường vắng với mục đích tìm kiếm “con mồi” rồi ép sát xe, ra tay cướp giật tài sản. Thực trạng trên đã gây nên tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân, ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT tại địa phương. Trước sự “lộng hành” của các đối tượng cướp giật, Công an huyện Diễn Châu quyết tâm đấu tranh triệt xóa loại tội phạm này, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
2 đối tượng Phạm Dũng và Cao Hữu Bình
2 đối tượng Phạm Dũng và Cao Hữu Bình
 
Đang trong quá trình theo dõi, nắm tình hình, đến ngày 3/7/2015, Công an huyện nhận được tin báo của bị hại là anh Phạm Đức Quán (SN 1994) trú tại xóm 9, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu với nội dung: Vào khoảng 8 giờ ngày 3/7/2015, anh Quán đang ngồi chờ bạn tại quán nước Tuấn Thu thuộc xóm 8, xã Diễn Thành thì có 1 đối tượng mượn điện thoại Samsung Galaxy S2 của anh để gọi điện. Anh Quán tin tưởng đưa cho người này mượn thì đối tượng lập tức cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chân nhảy lên xe máy của một người thanh niên khác, sau đó cả hai phóng xe bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng, bất lực của anh và người dân xung quanh. 
 
Nhận được tin báo của bị hại, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc khi đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản ngang nhiên giữa ban ngày, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã xác lập Chuyên án mang bí số 715C, do Thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Thiếu tá Nguyễn Đức Thịnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH làm Phó ban cùng một số trinh sát viên, điều tra viên Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, các đội nghiệp vụ và Công an các xã tham gia phá án.
 
Dựa trên lời khai của bị hại, Ban chuyên án 715C nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Bằng việc sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã tiến hành soát xét, dựng lên mô hình đối tượng nghi vấn, từ đó xác định đối tượng là người trong địa bàn huyện. Sau 4 giờ đồng hồ kiên trì điều tra, xác minh, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đến chiều 3/7, các trinh sát xác định thủ phạm trong vụ cướp giật trên là Phạm Dũng (SN 1969) trú tại xóm 1, xã Diễn Phúc và Cao Hữu Bình (SN 1982) trú tại xóm 3, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Đến 16 giờ cùng ngày, Ban chuyên án quyết định phá án. Vào thời điểm này, tổ công tác do đồng chí Thượng úy Bùi Văn Hưng, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an huyện Diễn Châu làm Tổ trưởng đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng, sau đó áp giải về trụ sở Công an huyện để đấu tranh, làm rõ.
 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vào sáng 3/7, sau khi sử dụng ma túy, Dũng rủ Bình đi cướp giật tài sản. Bình lập tức đồng ý. Sau khi bàn bạc kế hoạch cụ thể, Dũng đưa xe máy Wave chở Bình ngồi sau, chạy khắp các tuyến đường trên địa bàn huyện, sau đó, 2 đối tượng rẽ vào quán nước Tuấn Thu ngồi chơi. Tại đây, chúng phát hiện anh Quán có một chiếc điện thoại “xịn”. Xác định đây là “con mồi” ngon, chúng lập tức nảy sinh ý định cướp giật. Lúc này, Dũng lại gần anh Quán ngỏ ý mượn chiếc điện thoại để gọi điện cho bạn. Nhưng khi cầm được “chiến lợi phẩm” trên tay, Dũng nhanh như chớp nhảy lên xe máy mà Bình đã đợi sẵn, rồi cả hai phóng xe bỏ chạy. Sau khi gây án, chưa kịp tiêu thụ tang vật thì chúng đã bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ. 
 
Được biết, Phạm Dũng và Cao Hữu Bình đều là những con nghiện lâu năm, không có nghề nghiệp ổn định nên chúng móc nối với nhau đi cướp giật tài sản để có tiền sử dụng ma túy. Riêng Phạm Dũng đã từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. 
 
Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Dũng và Cao Hữu Bình để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản, đồng thời trao trả lại tài sản cho bị hại. Như vậy, chỉ sau 4 giờ đồng hồ điều tra, xác minh, Công an huyện Diễn Châu đã phá nhanh chuyên án cướp giật tài sản, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. 
 
 
.

C.L - H.N

.