Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/loi-dung-quen-biet-chiem-doat-tai-san-621694/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/loi-dung-quen-biet-chiem-doat-tai-san-621694/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lợi dụng quen biết, chiếm đoạt tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 09/07/2015, 18:47 [GMT+7]

Lợi dụng quen biết, chiếm đoạt tài sản

(Congannghean.vn)-Công an TX Cửa Lò vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Anh (SN 1988) trú tại khối Đông Hòa, phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng quen biết cũng như sự thiếu cảnh giác của một số người quen, trong 1 tuần, Anh đã thực hiện 2 vụ chiếm đoạt tài sản, sau đó đem “chiến lợi phẩm” đi tiêu thụ, lấy tiền ăn chơi.
 
Nguyễn Hoàng Anh và anh Hoàng Văn Cường (SN 1986) trú tại khối 11, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò đều là nhân viên của khách sạn Tùng Lâm (địa chỉ khối 1, phường Thu Thủy, TX Cửa Lò). Vào khoảng 15 giờ ngày 22/5/2015, đang trong lúc làm việc thì Anh ngỏ ý mượn anh Cường chiếc xe máy Wave Anpha BKS 37S1-014.34 với lý do đi mượn tiền để trả nợ. Vì nghĩ Anh là đồng nghiệp thân thiết nên anh Cường tin tưởng giao xe của mình cho Anh. Mượn được xe, Anh đã đem đi cầm cố tại hiệu cầm đồ với giá 5 triệu đồng. 
Đối tượng                        Nguyễn Hoàng Anh
Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh
 
Sau khi thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Anh đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Đang trong quá trình lẩn trốn thì 1 tuần sau, tức ngày 28/5, Anh quay trở về TX Cửa Lò xin làm việc tại quán internet Phiên Quán (địa chỉ khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò), do anh Nguyễn Bảo Bằng làm chủ. Tại đây, khoảng 3 giờ ngày 2/6, anh Bằng về nhà ngủ nên giao cho Anh trông coi quán và giữ số tiền 2.020.000 đồng để phụ tiền cho khách.
 
Khoảng 20 phút sau, anh Quế Văn Cảnh (SN 1995) trú tại khối 4, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, là khách đến chơi game do buồn ngủ nên đã gửi Anh cầm giúp 1 điện thoại Oppo Neo 3, 1 ví da trong đó có 405.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân. Cầm toàn bộ số tiền và tài sản của anh Bằng và anh Cảnh, đến 5 giờ cùng ngày, Anh lập tức bỏ về TP Vinh. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Anh tiêu xài hết, còn chiếc điện thoại Oppo Neo 3 của anh Cảnh, Anh đem bán được 550.000 đồng cũng để tiêu xài.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại, Công an TX Cửa Lò đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, bắt giữ đối tượng. Đến ngày 29/6/2015, Công an thị xã đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Mới đây nhất, Công an TX Cửa Lò cũng đã điều tra, làm rõ đối tượng Hoàng Văn Hiếu (SN 1997) trú tại khối 2, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lúc 18 giờ ngày 27/6, Hiếu sang nhà chị Hoàng Thị Như (SN 1989) ở cùng khối mượn chiếc xe máy WaveS 110 BKS 37M2-1328 để đi xay bột cho mẹ. Đến 6 giờ ngày 28/6, Hiếu nhờ Hoàng Văn Anh (SN 1995) trú tại khối 1, phường Nghi Hương đem chiếc xe đi cầm cố tại hiệu cầm đồ của anh Nguyễn Bá Thiệu (SN 1977) ở khối 14, phường Nghi Hương, với số tiền 4 triệu đồng.
 
Nhận được đơn tố cáo của chị Như, Công an TX Cửa Lò đã tiến hành điều tra, xác định thủ phạm của vụ việc trên chính là Hoàng Văn Hiếu, hàng xóm của bị hại. Hiện, Công an thị xã đã tịch thu tang vật, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
.

Hằng Nga