Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201506/lam-ro-doi-tuong-chem-trong-thuong-cong-an-xa-612673/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201506/lam-ro-doi-tuong-chem-trong-thuong-cong-an-xa-612673/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Làm rõ đối tượng chém trọng thương Công an xã - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 02/06/2015, 14:58 [GMT+7]

Làm rõ đối tượng chém trọng thương Công an xã

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành cho biết, đơn vị vừa làm rõ danh tính đối tượng chém trọng thương đồng chí Lê Văn Nghị (SN 1960), Công an thường trực xã Khánh Thành vào đầu tháng 8/2014. Đó là Nguyễn Công Hậu (SN 1998) trú tại xóm 3, xã Xuân Thành. Được biết, Hậu là một trong những đối tượng chuyên trộm cắp xe gắn máy vừa bị bắt cách đây chưa lâu. 
 
Vào khoảng 1 giờ ngày 2/8/2014, trong lúc cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra vũ trang, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Khánh Thành, đồng chí Lê Văn Nghị (SN 1960) Công an thường trực xã Khánh Thành bị 2 đối tượng hành nghề câu trộm chó chém trọng thương. 
Theo đó, vào đêm 2/8/2014, tổ tuần tra vũ trang của Ban Công an xã Khánh Thành gồm 9 thành viên, do đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Công an xã chỉ huy, đã triển khai tuần tra chốt chặn tại cầu Sa Tràn, thuộc địa phận xóm Phú Văn, xã Khánh Thành.
Đối tượng Nguyễn Công Hậu
Đối tượng Nguyễn Công Hậu
 
Tại đây, khoảng 1 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai thanh niên đi trên một xe gắn máy, cùng mặc đồng phục của lực lượng dân quân tự vệ, từ hướng xóm Phú Tập đi xuống có nhiều biểu hiện khả nghi. Ngay lúc đó, đồng chí Nguyễn Trọng Lý, Công an viên  dùng gậy điều khiển giao thông ra hiệu lệnh cho hai thanh niên này dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, chúng còn phi thẳng xe vào người đồng chí Lý hòng bỏ chạy, nhưng rất may đồng chí đã nhảy qua một bên, tránh được cú đâm xe “chí mạng” của chúng. Đồng thời, khi rọi đèn pin vào chiếc xe này, đồng chí Lý thấy bọn chúng có mang theo một chiếc “thòng lọng” (dụng cụ để bắt chó - P.V) và một thanh kiếm nên đã tri hô đồng đội vây bắt.
 
Nghe tiếng hô của đồng chí Lý, đồng chí Lê Văn Nghị là Công an thường trực đang ở gần đó đã lao ra đường, chặn xe hai đối tượng trên. Thấy thế, tên ngồi sau xe máy nhanh chóng rút cây kiếm đã chuẩn bị sẵn, chém một nhát vào trán đồng chí Nghị rồi bỏ chạy thục mạng. Bị tấn công bất ngờ, đồng chí Nghị choáng váng, ngã xuống đất. Đồng đội đã đưa anh đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, sáng hôm sau thì chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Theo kết quả thăm khám của các bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Lê Văn Nghị bị: “Vết thương sọ não hở, vỡ xoang trán, lún sọ, tụ máu ngoài màng cứng trán trái”, cả vùng trán sưng to, mắt trái sưng và thâm tím… 
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã vào cuộc điều tra, xác minh sự việc, truy bắt đối tượng gây án. Tuy nhiên, do bọn chúng gây án vào ban đêm, không để lại nhiều dấu vết nên công tác điều tra gặp không ít khó khăn.
 
Đại úy Nguyễn Hồng Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Yên Thành cho biết: Sau vụ việc đồng chí Lê Văn Nghị bị chém trọng thương, Công an huyện đã khẩn trương vào cuộc điều tra, gọi hỏi, răn đe nhiều đối tượng nghi vấn, trong đó có cả Nguyễn Công Hậu. Tuy nhiên, do chưa có chứng cứ thuyết phục nên hắn vẫn không thừa nhận hành vi. Sau đó, Hậu bị bắt trong chuyên án trộm cắp xe gắn máy liên huyện,  Qua đấu tranh mở rộng Chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Hậu đã khai nhận, chính hắn và Phan Viết Định (SN 1990) trú tại xóm 3, xã Xuân Thành đã gây ra vụ chém trọng thương đồng chí Công an xã Khánh Thành vào đầu tháng 8/2014. 
 
Một điều tra viên cho biết, mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Hậu rất ranh ma. Sau khi chém trọng thương đồng chí Công an xã trong đêm tối, hắn biết dấu vết để lại hiện trường không nhiều nên nghĩ rằng Công an sẽ không điều tra ra đối tượng gây án. Do vậy, hắn không trốn khỏi địa phương mà vẫn ở lại để nghe ngóng tình hình. Hiện tại, đồng phạm của Hậu là Phan Viết Định đang bỏ trốn khỏi địa phương.
 
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
.

Mơ Nguyễn

.