Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/cong-an-huyen-yen-thanh-bat-doi-tuong-trong-chuyen-an-trom-xe-may-611328/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/cong-an-huyen-yen-thanh-bat-doi-tuong-trong-chuyen-an-trom-xe-may-611328/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt đối tượng trong chuyên án trộm xe máy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 28/05/2015, 08:14 [GMT+7]
Công an huyện Yên Thành

Bắt đối tượng trong chuyên án trộm xe máy

(Congannghean.vn)-Sau một thời gian lang thang ở các tỉnh phía Bắc nhằm trốn tránh sự truy lùng của cơ quan Công an, mới đây, khi trở về địa phương, đối tượng Nguyễn Công Hậu (SN 1998) trú tại xóm 5, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành đã bị cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Công Hậu
Đối tượng Nguyễn Công Hậu
Đại úy Nguyễn Hồng Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Yên Thành cho biết: Khi biết đồng bọn của mình là Trần Khắc Trường và Đào Quang Tuệ đã bị bắt, Nguyễn Công Hậu lập tức trốn khỏi địa phương, đồng thời tung tin với bạn bè và người thân rằng, hắn đã sang Trung Quốc làm ăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan CSĐT Công an huyện xác định đối tượng chỉ đang lang thang ở một số tỉnh phía Bắc, khi thấy tình hình yên ắng trở lại, hắn sẽ trở về. Do vậy, cơ quan điều tra đã lên kế hoạch bắt giữ đối tượng khi hắn vừa trở về địa phương.
 
Trước đó, vào ngày 7/5/2015, qua theo dõi, các trinh sát Công an huyện phát hiện Trường và Hậu cùng đi trên một xe gắn máy BKS 37B2-141.79  tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành. Tại đây, chúng đã nhanh chóng “tia” được chiếc xe máy hiệu Wave màu trắng BKS 37P1-160.17 đang dựng bên đường, là tài sản của chị Phan Thị Hà trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương.
 
Ngay lập tức, Hậu nhảy xuống dùng vam phá khóa đã chuẩn bị sẵn, phá khóa điện của xe máy rồi lấy xe phóng đi. Đúng lúc này, các mũi trinh sát được lệnh của Ban chuyên án tập trung truy đuổi, bắt giữ đối tượng. Phát hiện thấy có người truy đuổi, Trường và Hậu phóng xe bạt mạng trên đường để tìm hướng thoát thân. Tuy nhiên, do các mũi trinh sát triển khai khép chặt vòng vây nên khi đến địa bàn xã Minh Thành thì Trường bị các chiến sỹ Công an áp sát và bắt giữ, riêng Hậu đã bỏ xe giữa đường để chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, Hậu đã trộm thêm một chiếc xe máy nữa, dùng để làm phương tiện thoát thân. 
 
Qua đấu tranh, Trường khai, đồng bọn của hắn gồm có: Nguyễn Công Hậu (SN 1998) trú tại xóm 5, xã Xuân Thành; Hồ Đình Vị trú tại xóm 10, xã Xuân Thành; Đào Quang Tuệ (SN 1985) trú tại xóm 3, xã Đồng Thành và Hoàng Danh Huy (SN 1993) trú tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, trong khoảng tháng 9/2014 đến nay, ổ nhóm này đã thực hiện trót lọt trên 30 vụ trộm cắp xe gắn máy các loại. Địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này rộng khắp, gồm các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, Tương Dương, Quỳnh Lưu, TP Vinh… Tiếp đó, Công an huyện Yên Thành ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đào Quang Tuệ, đồng thời tổ chức truy bắt và động viên gia đình, thân nhân các đối tượng còn lại ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
 Một số xe máy do Hậu và đồng bọn lấy trộm được thu giữ
Một số xe máy do Hậu và đồng bọn lấy trộm được thu giữ
 
Riêng Nguyễn Công Hậu, sau khi thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an, hắn nhanh chóng gói ghém đồ đạc rồi trốn khỏi địa phương, lang thang ở các tỉnh phía Bắc. Đến ngày 20/5/2015, các trinh sát phát hiện Hậu đang cùng nhóm bạn tụ tập tại nhà nghỉ Ngọc Phú, địa chỉ khối 3, thị trấn Yên Thành. Lập tức, kế hoạch bắt giữ đối tượng được triển khai, các mũi trinh sát được phân công chốt chặn, không để đối tượng chạy thoát.
 
Khi mũi trinh sát đầu tiên tiếp cận khu vực phía trước nhà nghỉ Ngọc Phú cũng là lúc Hậu vừa đi từ trên cầu thang xuống, phát hiện có Công an, hắn liền bỏ chạy ra phía cánh đồng lúa gần đó. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của quần chúng nhân dân, đối tượng đã bị khống chế, buộc phải tra tay vào còng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hậu khai nhận, hắn cùng đồng bọn là Trần Khắc Trường và Hồ Đình Vị (hiện đang bỏ trốn) đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe gắn máy, tổng trị giá trên 65 triệu đồng.
 
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đây không phải là lần đầu tiên, Hậu thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ xe gắn máy. Trước đó, hắn đã từng bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ về hành vi trộm cắp 5 xe gắn máy trên địa bàn. Tiếp đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh cũng bắt giữ Hậu để làm rõ về 9 vụ trộm xe gắn máy khác. Tuy nhiên, tại các thời điểm bị bắt đó, Hậu đang dưới 16 tuổi nên cơ quan chức năng chưa thể tiến hành khởi tố bị can mà chỉ xử phạt hành chính, răn đe đối tượng. Với bản chất lười biếng, ham chơi, sau nhiều lần bị bắt, hắn vẫn “chứng nào tật ấy”, tiếp tục cấu kết với đồng bọn để thực hiện hành vi phạm tội. Theo lời khai của Hậu, sau khi trộm và tiêu thụ “chiến lợi phẩm” là các xe gắn máy, hắn dùng toàn bộ số tiền bán được vào các trò chơi đỏ đen và các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm… 
 
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, động viên gia đình, thân nhân các đối tượng còn lại trong chuyên án vận động con em mình sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
.

Đức Thắng

.