Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201412/lam-ro-ke-chuyen-trom-trau-bo-566313/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201412/lam-ro-ke-chuyen-trom-trau-bo-566313/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Làm rõ kẻ chuyên trộm trâu, bò - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 05/12/2014, 10:08 [GMT+7]

Làm rõ kẻ chuyên trộm trâu, bò

(Congannghean.vn)-Ngày 28/11/2014, cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Cao Văn Ngọc (SN 1964) trú tại bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương về hành vi trộm tài sản.
 
Trước đó, ngày 25/11/2014, bà Lô Thị Phòng (SN 1965) trú tại thôn Chằn Nằn, xã Chi Khê đến trình báo với nội dung: Vào tối 24/11/2014, gia đình bà Phòng bị kẻ gian đột nhập bắt trộm 1 con trâu cái màu đen, trị giá khoảng 25 triệu đồng, 1 con bò đực màu vàng, trị giá khoảng 15 triệu đồng đang nhốt trong chuồng. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. 
2 đối tượng Nguyễn Văn Nga  và Cao Văn Ngọc
2 đối tượng Nguyễn Văn Nga và Cao Văn Ngọc
 
Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Đội Công an Phụ trách xã phối hợp với Ban Công an xã Chi Khê tập trung điều tra, truy tìm dấu vết “nóng”, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến 7 giờ ngày 28/11/2014, đối tượng đã được làm rõ là Cao Văn Ngọc. Tại cơ quan điều tra, Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
 
Theo đó, tuy có hộ khẩu và vợ con ở huyện Tương Dương, nhưng y đã bỏ vợ, đi lang bạt khắp nơi, lấy hành vi trộm cắp làm kế sinh nhai. Lợi dụng sơ hở của bà con các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông với cách chăn thả trâu, bò trong rừng và chuồng trâu, bò khá xa nhà ở, không có người trông coi, Ngọc đã trộm trâu, bò rồi tìm cách đưa về xuôi tiêu thụ. Với 4 tiền án về tội trộm tài sản (trâu, bò), ra tù cuối năm 2013, siêng ăn nhác làm, “ngựa quen đường cũ”, Ngọc “nhắm” địa bàn Con Cuông để tiếp tục trộm cắp. Tuy nhiên, một lần nữa hắn bị Công an huyện Con Cuông bắt về hành vi trộm tài sản. 
 
Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã vận động đầu thú đối tượng Nguyễn Văn Nga (SN 1968) trú tại xóm 15, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận, ngày 25/11/2014, sau khi Ngọc gọi điện nói “hàng” đã về Đô Lương, hắn đã đến đưa cho Ngọc 8 triệu đồng để lấy 1 con trâu và 1 con bò, rồi bán cho một người không quen biết được 21 triệu đồng.
 
Hiện, Công an huyện Con Cuông đang tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra. 
.

Văn Tuấn

.