Thứ Bảy, 26/12/2020, 06:46 [GMT+7]
Công an huyện Diễn Châu

Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo nổ

(Congannghean.vn)-Diễn Châu là địa bàn xung yếu nằm ở phía Bắc của tỉnh nên thời gian qua, tình trạng mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trái phép… diễn ra rất phức tạp. Đặc biệt, vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán hàng năm, tình trạng này lại “nóng” lên. Trước tình hình trên, Công an huyện Diễn Châu đã triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt đấu tranh phòng ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm giúp nhân dân yên tâm vui xuân, đón tết an toàn, đầm ấm.

Công an xã Diễn Kỷ phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP  về kinh tế, ma tuý Công an Diễn Châu bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển 130 kg pháo trái phép
Công an xã Diễn Kỷ phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, ma tuý Công an Diễn Châu bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển 130 kg pháo trái phép
Để ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển pháo trái phép, ngay từ đầu năm 2020, Công an huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống pháo nổ trái phép. Đồng thời, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, lực lượng Công an các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống pháo. Ngoài ra, Công an huyện còn tuyên truyền lồng ghép thông qua phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát tờ rơi, treo panô, áp phích, vận động người dân, cán bộ, giáo viên, học sinh và các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không vi phạm về pháo.
 
Thượng tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an huyện cho biết: Các đối tượng phạm tội buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép đều dùng những thủ đoạn hết sức tinh vi nên rất khó phát hiện. Thành phần phạm tội chủ yếu là lứa tuổi thanh niên, không có công ăn việc làm ổn định, dễ dàng bị lôi kéo tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép. Một số đối tượng thì lợi dụng việc chở hàng hóa xuất qua cửa khẩu, khi lái xe trở về Việt Nam thì cất giấu pháo trái phép trên xe, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Mỗi khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đều có dấu hiệu chống trả. Nhằm đấu tranh phòng, chống hiệu quả với các hành vi sai phạm về pháo nổ, Công an huyện chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng nắm địa bàn, xây dựng các phương án, kịp thời phát hiện các đường dây, đối tượng buôn bán, vận chuyển, nhằm ngăn chặn hiệu quả.
 
Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 34 vụ, 41 đối tượng vi phạm buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép; thu giữ trên 437,8 kg pháo nổ các loại. Đã khởi tố 17 vụ, 20 bị can, xử lý vi phạm hành chính 17 vụ, 21 đối tượng với số tiền 109 triệu đồng. Phát hiện, xử lý 101 đối tượng sử dụng pháo nổ trái phép. 
 
Điển hình, vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 21/11/2020, tại thôn 4, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Công an xã Diễn Kỷ chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, ma tuý Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997) trú tại thôn 7, xã Diễn Kỷ đang vận chuyển trên xe máy 10 kg pháo. Tiến hành khám xét tại nhà riêng, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ được 120 kg pháo hoa và pháo bi các loại do nước ngoài sản xuất. Tổng trọng lượng pháo thu giữ có trọng lượng 130 kg pháo các loại. Theo lời khai của Hoàng, số pháo này mua từ một người đưa từ Lào về và đem bán kiếm lời thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Đây là vụ buôn bán pháo trái phép với số lượng lớn nhất trong 5 năm qua mà Công an Diễn Châu bắt giữ.
 
Mới đây, vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 29/11, tại đường liên xã thuộc xóm 1, xã Diễn Trường, Công an xã Diễn Lâm bắt quả tang Chu Văn Lưu (SN 1996) trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu đang có hành vi mua bán hàng cấm. Tang vật là 5 bánh pháo hoa loại 36 quả. Khám xét nhà ở của Lưu, lực lượng chức năng phát hiện thêm 11 bánh pháo loại 36 quả và 1 bịch pháo bi. Tổng khối lượng pháo thu giữ là gần 30 kg. 
 
Lãnh đạo Công an huyện cho biết: Hiện nay, bước vào thời điểm cuối năm, theo nhận định, việc buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép sẽ có xu hướng gia tăng, nhiều đối tượng từ địa phương khác đến tham gia vận chuyển, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thời gian tới, đơn vị tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân không tham gia, tiếp tay vận chuyển hàng cấm. Đồng thời, tăng cường cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chốt chặn tại các “điểm nóng”, điểm nghi vấn tập kết, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.
.
Cao Loan
.