Thứ Ba, 25/08/2020, 14:36 [GMT+7]

Công an phường Trường Thi, TP Vinh: Làm rõ 92 vụ, bắt 157 đối tượng phạm pháp

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, với vai trò nòng cốt, Công an phường Trường Thi, TP Vinh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các kế hoạch liên quan đến vấn đề ANTT. Đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, nhờ vậy tình hình ANTT trên địa bàn tương đối ổn định.
Công an phường Trường Thi trả lại tài sản bị mất trộm cho người dân
Công an phường Trường Thi trả lại tài sản bị mất trộm cho người dân
Theo báo cáo kết quả của Công an phường, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị  đã điều tra, làm rõ 92 vụ, bắt 157 đối tượng, trong đó có 19 vụ, 19 đối tượng phạm tội về ma túy; 44 vụ, 57 đối tượng phạm tội về TTXH; 27 vụ, 79 đối tượng phạm tội về tệ nạn xã hội; chuyển Công an thành phố khởi tố 46 vụ gồm 50 đối tượng; lập 30 hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 12 hồ sơ đưa đi cai nghiện cộng đồng, 15 hồ sơ giáo dục tại phường xã.
 
Những năm qua, Công an phường Trường Thi chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thông qua việc xây dựng các mô hình quần chúng hoạt động có hiệu quả như: Hội Phụ nữ với mô hình “Túi phế liệu tiết kiệm”, “Dân vận khéo”; Đoàn Thanh niên với mô hình “Chi đoàn sạch về ma túy và TNXH”, mô hình “Bạn giúp bạn”; các trường học duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình “Tự quản trong học sinh”,  “Cổng trường an toàn giao thông”; Cựu chiến binh xây dựng mô hình “Liên tổ tự quản gắn với 1+4”, thực hiện 5 không: Không cờ bạc, không rượu chè bê tha, không tàng trữ và sử dụng ma túy, không tham gia các tệ nạn xã hội. Công an phường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng 16/16 khối và 4 trường học trên địa bàn về mô hình “An toàn về an ninh trật tự” phát huy có hiệu quả.
 
Đặc biệt, vừa qua, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2020, Công an phường Trường Thi đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với các loại tội phạm, đạt nhiều kết quả nổi bật.
 
Theo đó, chỉ trong 15 ngày (từ ngày 11/7 - 12/8), Công an phường đã điều tra, làm rõ 5 vụ  phạm pháp hình sự, chủ yếu là về hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Điển hình, ngày 12/8, Công an phường tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, điều tra, bắt giữ đối tượng Trần Huy Văn (SN 2003) trú tại khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào đêm 21/7, Văn đã đột nhập vào Công ty TNHH Kim Long, đóng trên địa bàn “cuỗm” 3 chiếc máy vi tính có trị giá 75 triệu đồng. Sau đó, Văn bán 2 máy lấy tiền nướng vào quán game. Chưa kịp đưa tài sản còn lại đi tiêu thụ thì hắn đã bị cơ quan Công an phường Trường Thi phát hiện, bắt giữ. 
 
Trước đó, vào ngày 11/7, đơn vị điều tra, làm rõ một vụ cướp giật tài sản, bắt đối tượng Hoàng Nghĩa Hiếu (SN 1972) trú tại khối 11, phường Trung Đô. Theo đó, lợi dụng sơ hở của người dân, Hiếu vào quán ăn ven đường thuộc địa bàn phường cướp chiếc túi xách của chị T.A. để ở bàn ăn rồi bỏ chạy. Bên trong chiếc ví có 4 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan...
 
Bên cạnh đó, Công an phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 1 quả pháo nổ, điều tra, làm rõ và xử lý hành chính 3 vụ xâm hại sức khỏe người khác, 1 vụ cố ý gây thương tích và 2 vụ đánh bạc. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về làm việc tại Nghệ An, phối hợp với bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ tuần tra khép kín địa bàn, bảo vệ 2 kỳ thi vừa mới diễn ra....
 
Thời gian tới, cùng với việc tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an phường Trường Thi tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đặc biệt là các đối tượng hình sự hoạt động lưu động trên địa bàn, thực hiện hiệu quả kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, giữ vững ANTT.
.

Phan Tuyết

.