Thứ Bảy, 18/04/2020, 09:42 [GMT+7]
Công an xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An

Xứng đáng với danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

(Congannghean.vn)-Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, Ban Công an xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều phương án bảo đảm ANTT, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo niềm tin trong nhân dân. 

Công an xã Khai Sơn giải quyết thủ tục hành chính                              cho người dân
Công an xã Khai Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Khai Sơn là xã miền núi ở phía Đông huyện Anh Sơn, diện tích rộng, có hơn 1.000 hộ với hơn 4.000 nhân khẩu sống tại 9 thôn, trong đó có 69 hộ dân, 276 nhân khẩu là đồng bào công giáo. Là địa bàn có vùng đặc thù, lại có nhiều tuyến Quốc lộ chạy qua nên tình hình ANTT trên địa bàn xã trong năm vừa qua tiềm ẩn nhiều phức tạp, nổi cộm là tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, cố ý gây thương tích, đánh bạc... 
 
Trước tình hình trên, Ban Công an xã Khai Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an viên bám sát địa bàn, nắm tình hình ANTT; từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến ANTT. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong từng thôn xóm, từng gia đình và được nhân dân đồng tình ủng hộ; chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tham gia giữ gìn ANCT, TTATXH. Trong đó, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực gia đình, bán hàng đa cấp, phường hụi, tổ liên gia tự quản về môi trường, “5 không 3 sạch” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã với hàng trăm lượt người tham gia. 
 
Bên cạnh đó, Công an xã Khai Sơn tiếp tục củng cố, kiện toàn 54 tổ tự quản duy trì hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2019, các tổ tự quản đã hòa giải thành công 5 vụ việc ở thôn xóm. Điển hình như tổ tự quản thôn 2 đã tham gia ngăn chặn thành công nhiều vụ mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến xô xát, gây mất đoàn kết trong thôn. Xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản về ANTT, tiêu biểu như mô hình “Cộng đồng dân cư thôn 7 tham gia bảo đảm ANTT, chung tay xây dựng nông thôn mới”. Làm tốt công tác phát động toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tổ chức đặt các hòm thư tố giác tội phạm tại các xóm. Qua phát động, người dân ý thức việc góp sức cùng chính quyền địa phương chủ động phòng, chống tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và phối hợp ngăn chặn, truy bắt các đối tượng vi phạm. Đặc biệt, hàng tháng, Ban Công an xã đều xây dựng kế hoạch, phân công CBCS tiến hành tuần tra khép kín địa bàn, duy trì công tác trực ban, trực chiến, làm tốt công tác quản lý hành chính về TTATXH, giữ gìn tốt ANTT. Kết quả, trong năm đã tổ chức 139 ca tuần tra với 158 lượt CBCS tham gia. Qua đó, gọi hỏi, răn đe 13 đối tượng; điều tra, làm rõ 8 vụ việc, chuyển Công an huyện điều tra xử lý theo thẩm quyền; xử lý hành chính 11 triệu đồng. 
 
Nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong năm qua, xã Khai Sơn đã thu được nhiều kết quả đáng kể. Có 9/9 thôn và 3 trường học đạt chuẩn “An toàn về ANTT”, tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn ổn định. Không có trọng án, không có “điểm nóng” về ANTT hay khiếu kiện đông người xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, những vụ việc phức tạp nảy sinh đều được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Với những kết quả đó, 2 năm liền (2018 - 2019), Công an xã Khai Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.  
.

Hằng Nga

.