Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201512/ru-ban-trom-trau-cua-bo-roi-giet-thit-dem-ban-649938/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201512/ru-ban-trom-trau-cua-bo-roi-giet-thit-dem-ban-649938/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Rủ bạn trộm trâu của bố rồi giết thịt đem bán - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 01/12/2015, 14:22 [GMT+7]

Rủ bạn trộm trâu của bố rồi giết thịt đem bán

(Congannghean.vn)-Thời gian gần đây, lợi dụng việc thả trâu, bò trong rừng của bà con dân bản, một số đối tượng đã bắt trâu, bò giết thịt tại chỗ rồi đem đi tiêu thụ. Trước tình hình đó, Công an huyện Quế Phong đã cử tổ công tác phối hợp cùng Ban Công an các xã tiến hành tuần tra, mật phục. Đến khoảng 2 giờ ngày 11/11, tại cánh rừng thuộc bản Piếng Mòn, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, tổ công tác bắt quả tang 2 đối tượng đang mang bao tải trong đó có chứa thịt trâu đi tiêu thụ.

Qua khai thác nhanh, 2 đối tượng khai nhận vừa bắt trộm trâu, sau đó giết lấy thịt rồi đem bán. Ngay lập tức, cả 2 đối tượng cùng số tang vật trên được đưa về trụ sở Công an để làm rõ. Tại đây, 2 đối tượng khai tên là Cụt Đình Tuyên (SN 1986) và Ngân Văn Ót cùng trú tại bản Piếng Mòn, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Tối 10/11, Ót đến nhà Tuyên và rủ nhau đi uống rượu. Mãi đến khuya, 2 đối tượng mới trở về nhà. Trên đường về ngang qua nhà ông Cụt Văn Khún (bố đẻ của Tuyên), chúng phát hiện 2 con trâu buộc dưới nhà sàn. Ngay lúc đó, cả hai nảy sinh ý định bắt trộm.

2 đối tượng trong vụ việc
2 đối tượng trong vụ việc

Tuyên bàn kế hoạch với Ót và được Ót đồng ý. Sau khi thống nhất, cả hai đến khu vực buộc 2 con trâu rồi nhanh chóng tháo dây thừng và dắt 1 con nặng khoảng 80 kg đến khu vực rừng cấm thuộc bản Piếng Mòn, cách nhà bị hại chừng 1 km.

Tại đây, sau khi buộc chặt trâu vào một thân cây lớn, Ót bảo Tuyên đứng lại canh chừng, còn mình chạy về nhà lấy dao và bao tải đến để cùng làm thịt trâu. Do con trâu to nên chúng không lấy hết mà chỉ cho phần thịt trâu vào các bao tải định đem đi tiêu thụ. Trên đường kéo các bao tải dọc theo đường khe suối trở về, do đường xa, bao tải bị rách nên số thịt trâu bị rơi dần. Khi các đối tượng chưa kịp về đến nhà thì bị tổ công tác Công an huyện Quế Phong phát hiện và bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng còn khai nhận đã cùng một số đối tượng khác thực hiện một số vụ trộm trâu thả rông trong rừng. Được biết, ngày 18/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Cụt Đình Tuyên và Ngân Văn Ót về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

.

Hải Việt

.