Thứ Sáu, 09/09/2022, 09:48 [GMT+7]

Nỗ lực thực hiện tốt công tác giáo dục phạm nhân gắn đào tạo nghề

Sáng 08/9/2022, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Trại giam Thủ Đức thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng, đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

    Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Bình Thuận…

    Báo cáo với Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Đoàn công tác, Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức đã tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác của trại và công tác quản lý, sử dụng đất an ninh tại đơn vị.

    Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức báo cáo kết quả các mặt công tác của Trại.
    Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức báo cáo kết quả các mặt công tác của Trại.

    Trại giam Thủ Đức hiện có 07 Phân trại, 04 Khu lao động dạy nghề, 08 Đội nghiệp vụ; hiện Phân trại số 8 đang chờ phê duyệt kinh phí đầu tư xây dựng. Trong những năm qua, trại thường xuyên quản lý trên 6.000 phạm nhân, trong đó có trên 200 phạm nhân là người nước ngoài, quốc tịch nước ngoài…

    Hiện Trại quản lý diện tích trên 15.000 ha đất và rừng, trong đó có hơn 8.000 ha rừng tự nhiên, trải dài trên địa phận hành chính của 09 xã, giáp ranh giữa 03 tỉnh: Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu nên công tác đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ an toàn trại giam hết sức khó khăn. Định kỳ hàng tháng, đơn vị đã phối hợp với Quân đội, Công an và chính quyền địa phương các xã lân cận tổ chức giao ban an ninh khu vực, phản ánh tình hình để cùng giải quyết và phối kết hợp trong công tác giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ tuyệt đối an toàn Trại giam. Tổ chức lực lượng bảo vệ, tuần tra, chốt chặn nên đã chặn đứng được nạn chặt phá rừng, tích cực bảo vệ rừng đầu nguồn, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, sinh thái trong khu vực…

    Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác và sự cố gắng nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của Trại đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn Trại giam.

    Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
    Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

    Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Trại giam Thủ Đức là đơn vị có bề dày truyền thống, số lượng cán bộ, chiến sĩ đông, diện tích đất đai rộng, quy mô giam giữ lớn, đứng đầu trong số trại giam trên cả nước. Để đáp ứng yêu cầu quản lý, cải tạo, giáo dục phạm nhân ngày càng cao, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, Trại giam cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quy định của Bộ; thực hiện chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống phạm nhân, công tác xét giảm án phạt tù, quan tâm xây dựng môi trường trại giam nhân văn. Chủ động xây dựng các ngành nghề phù hợp trên cơ sở điều kiện của Trại để vừa cải tạo, giúp đỡ phạm nhân chuyển biến tích cực về nhận thức đồng thời phạm nhân cũng có một nghề nghiệp nhất định.

    Bên cạnh đó, Trại giam cần phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân nơi Trại đóng quân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ giúp yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị…

    Thứ trưởng Lê Văn Tuyến kiểm tra, khảo sát thực tế diện tích đất ở Phân trại 8.
    Thứ trưởng Lê Văn Tuyến kiểm tra, khảo sát thực tế diện tích đất ở Phân trại 8.

    *Sau khi làm việc với Ban lãnh đạo Trại giam Thủ Đức, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế diện tích đất an ninh ở Phân trại 8 (xã Sông Phan, huyện Hàm Tân) và khu đất 274ha đất lâm nghiệp tại địa bàn xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh (thuộc quyền quản lý của Trại giam Thủ Đức...         

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .