Thứ Ba, 06/09/2022, 15:43 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Chủ tịch nước

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 06/9/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu đã về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và một số tỉnh, thành.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo một số ban, ngành.

Về phía Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước giờ tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam. Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trình bày diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng liên tục, oanh liệt của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Lịch sử mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Phát huy truyền thống của quê hương Xô viết Anh hùng, học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đã kiên trì, bền bỉ, vượt qua khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng Nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, hiện đứng thứ 10 cả nước...

Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam
Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm
Lực lượng Công an triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Lễ kỷ niệm
Lực lượng Công an triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Lễ kỷ niệm

Trước đó, chiều 05/9/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc tại Khu Công nghiệp VSIP.

Sau khi nghe lãnh đạo VSIP Group báo cáo, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng của nhà đầu tư trong việc đầu tư xây dựng một khu công nghiệp xanh với nhiều dự án công nghệ cao. Thành công của nhà đầu tư đã góp phần tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với VSIP GROUP. Cùng đi với đoàn có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh
Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với VSIP GROUP. Cùng đi với đoàn có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh

Đồng chí Chủ tịch nước đề nghị VSIP Group cố gắng hơn nữa, thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt, phát triển bền vững, đóng góp thêm nhiều giá trị cho tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung, phấn đấu trở thành một trong những khu công nghiệp nổi tiếng của Việt Nam ở khu vực miền Trung.

Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Khu công nghiệp VSIP Nghệ An
Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Dịp này, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, tặng quà cho 15 hộ gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Hưng Nguyên - quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; đồng thời trao 100 nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, mong các gia đình tự lực, tự cường, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao 100 nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao 100 nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Chiều cùng ngày, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Bá - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống của đồng chí Nguyễn Bá; đồng thời, mong đồng chí khỏe mạnh, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Bá - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Bá - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Để bảo đảm tốt an ninh trật tự và bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu tại Nghệ An, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan chủ động tham mưu xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; huy động lực lượng, phương tiện tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn và những nơi diễn ra các sự kiện. Qua đó, các hoạt động của đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu ở Nghệ An đã thành công tốt đẹp.

.

Minh Khôi

.