Thứ Năm, 01/09/2022, 19:43 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022

(congan.nghean.gov.vn)-Sau một thời gian dài chuẩn bị tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao và 2,5 ngày đêm (từ ngày 29 đến ngày 31/8/2022), thực hành diễn tập nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4, cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành đúng kế hoạch, nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Cùng với các lực lượng tham gia, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022, được Lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra đột xuất và trực tiếp chỉ đạo công tác huấn luyện, đảm bảo ANTT quá trình huấn luyện
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra đột xuất và trực tiếp chỉ đạo công tác huấn luyện, đảm bảo ANTT quá trình huấn luyện

CHUẨN BỊ TỐT NHẤT CHO DIỄN TẬP

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị diễn tập của Quân khu 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang vào cuộc triển khai nhiệm vụ diễn tập với quyết tâm chính trị cao nhất, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của năm 2022 và trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu bế mạc buổi diễn tập
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu bế mạc buổi diễn tập

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công an tỉnh đã ban hành, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức diễn tập của lực lượng Công an; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và 04 Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo, thành lập khung diễn tập; Phương án thực binh A2; Kế hoạch tổ chức huấn luyện thực binh; Công văn đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ diễn tập; Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an 05 địa phương diễn tập cấp huyện năm 2022; Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ diễn tập; Kế hoạch đảm bảo hậu cần, thông tin liên lạc... Chủ động báo cáo và xin ý kiến của Bộ Công an về nội dung, quy mô tổ chức, thời gian, lực lượng, phương tiện diễn tập thực binh A2.

ĐIỂM NHẤN “DIỄN TẬP THỰC BINH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG A2 NĂM 2022”

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2022 về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, trong đó, Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập thực binh A2 xử lý tình huống “Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ”.

Tình huống diễn tập lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phun vòi rồng chữa cháy, cứu người thoát nạn
Tình huống diễn tập lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phun vòi rồng chữa cháy, cứu người thoát nạn

Xác định diễn tập thực binh A2 là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ngay từ khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, phân công, giao trách nhiệm cụ thể, triển khai các mặt công tác, chuẩn bị sẵn sàng nội dung, điều kiện phục vụ tổ chức diễn tập thực binh A2 năm 2022.

Tình huống diễn tập tấn công mục tiêu
Tình huống diễn tập tấn công mục tiêu
Lực lượng đặc công, Quân khu 4 đu dây, đổ bộ, tiếp cận mục tiêu bằng trực thăng
Lực lượng đặc công, Quân khu 4 đu dây, đổ bộ, tiếp cận mục tiêu bằng trực thăng

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động quân số các sở, ngành, địa phương tham gia thực binh A2. Đồng thời, tiến hành rà soát, huy động lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tham gia diễn tập. Quá trình huấn luyện, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thường xuyên kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác huấn luyện, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) quá trình huấn luyện.

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật
Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật

Sau gần 50 ngày tổ chức huấn luyện, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc diễn tập thực binh A2 xử lý tình huống “Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ”. Có thể đánh giá đây là cuộc thực binh hoành tráng, toàn diện, thành công. Trong đó: Công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ động, bài bản, quyết liệt. Xây dựng phương án, kịch bản, giáo án, lịch trình diễn tập bảo đảm khoa học và khép kín về mặt thời gian. Các lực lượng tham gia đã nỗ lực, cố gắng tối đa với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, quyết tâm cao độ, hoàn thành xuất sắc các nội dung, yêu cầu đề ra.

Lực lượng Cảnh sát cơ động diễn tập tình huống giải cứu con tin
Lực lượng Cảnh sát cơ động diễn tập tình huống giải cứu con tin
Diễn tập: Lực lượng Cảnh sát cơ động sử dụng xe chuyên dụng trấn áp bạo loạn
Diễn tập: Lực lượng Cảnh sát cơ động sử dụng xe chuyên dụng trấn áp bạo loạn

Đây là cuộc thực binh có nhiều điểm mới, như: Địa điểm tổ chức mới, sát với thực tiễn công tác; Các màn thực binh, các tình huống khủng bố, đánh bắt, giải cứu con tin được xây dựng mới, rất bài bản, khoa học, kết nối giữa các tình huống; Nghiên cứu, kết hợp nhiều biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ mới trong diễn tập như phối hợp, sử dụng trực thăng xử lý tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin bằng đường không; Quy mô cuộc diễn tập lớn nhất từ trước đến nay (với hơn 2.300 cán bộ, chiến sỹ, hơn 100 phương tiện các loại và nhiều sở, ngành, quân chủng phòng không - không quân tham gia; thời gian tập luyện dài nhất từ trước đến nay với gần 02 tháng); Diễn biến cuộc diễn tập bảo đảm logic liền mạch, sát với thực tiễn; các thao tác rất thuần thục, nhịp nhàng, thể hiện được sức mạnh, khí thế của các lực lượng tham gia; các lực lượng tham gia bảo đảm hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ; quá trình thực binh bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và bảo đảm bí mật nội dung diễn tập.

Lãnh đạo Quân khu 4, Bộ Công an, Bộ Quốc Phong, tỉnh Nghệ An tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập
Lãnh đạo Quân khu 4, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập

PHỐI HỢP TRONG TÁC CHIẾN PHÒNG THỦ, PHÒNG THỦ DÂN SỰ

Diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An diễn ra từ ngày 29 đến 31/8/2022. Để chuẩn bị cho diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và cả nhiệm kỳ Đại hội; trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nhiệm vụ diễn tập cho các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị đánh giá diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022
Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị đánh giá diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022

Nghệ An cũng đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng và các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trong triển khai vận hành cơ chế, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành làm công tác chuẩn bị chiến đấu và trong xử lý các tình huống cụ thể.

Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ban, ngành liên quan trong tất cả các nội dung của diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2022 như vận hành cơ chế, diễn tập thực binh bao gồm: Thực binh động viên quân dự bị, phương tiện kỹ thuật và động viên Bệnh viện dã chiến 150 giường; thực binh huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định số 30/2010 và Nghị định số 130/2015 của Chính phủ; thực binh thiết quân luật, giới nghiêm; thực binh giải quyết tình huống tập trung đông người, biểu tình gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và hoạt động khủng bố trên địa bàn tỉnh; thực binh đánh địch xâm nhập biên giới; thực binh làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ; thực binh đánh địch đổ bộ đường không; thực binh diễn tập phòng thủ dân sự. Từ đó, góp phần nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

ĐƯỢC CẤP TRÊN BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

Phát biểu nhận xét kết quả diễn tập của tỉnh Nghệ An, thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: Nghệ An là tỉnh đầu tiên trên địa bàn Quân khu 4 tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự nhiệm kỳ này, đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn với nhiều thành phần, lực lượng tham gia, quân số đông. Trong đó, thực binh xử lý tình huống “Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ” là một nội dung đặc biệt quan trọng, là điểm nhấn trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022. Đây là thực binh toàn diện, thành công nhất từ trước đến nay, về nội dung tổ chức diễn tập đã đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; các tình huống xây dựng giả định và phương án đấu tranh, giải quyết đảm bảo tính kịp thời, tính pháp luật và đảm bảo sự chủ động, quyết liệt, nhạy bén của lực lượng chức năng...

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen cho Công an Nghệ An và Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen cho Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Phòng Hậu cần và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Phòng Hậu cần và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Phòng Hậu cần và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Đại tá Cao Minh Huyền và Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền và đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tại Hội nghị tổng kết diễn tập phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022, Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân trong Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

.

Minh Khôi

.