Thứ Hai, 29/08/2022, 23:09 [GMT+7]
Tỉnh Nghệ An

Diễn tập thực binh xử lý tình huống gây rối về an ninh, trật tự và giải cứu con tin

(congan.nghean.gov.vn)-Chiều 29/8/2022, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức thực binh “Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ” năm 2022.

Các đại biểu tại Lễ duyệt binh
Các đại biểu tại Lễ duyệt binh

Dự Lễ thực binh, về đại biểu Quân đội nhân dân nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, có đồng chí: Thiếu tướng Văn Thong Bút Tạ Vông - Phó Tổng Tham mưu trưởng - Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Về đại biểu Bộ Quốc phòng, có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu IV, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Quân khu IV; Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu IV; Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu IV; Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu IV; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu IV; Lãnh đạo Sư đoàn Không quân 371 Quân chủng Phòng không, không quân; Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng.

Về đại biểu Bộ Công an, có đồng chí Đại tá Đinh Viết Dũng - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an cùng Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Cục An ninh nội địa và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an.

Về phía Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Hà An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An…

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi diễn tập
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ thực binh
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khai mạc và điều hành diễn tập
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khai mạc và điều hành diễn tập

Thực binh xử lý tình huống “Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ” là một nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022. Mục đích là nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tạo môi trường ổn định, thuận lợi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cuộc diễn tập huy động khối lượng lớn nhân lực, vật lực
Cuộc diễn tập huy động khối lượng lớn nhân lực, vật lực

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh; Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung tham mưu, chuẩn bị và hoàn thành các nội dung diễn tập, nhất là tổ chức thực binh xử lý tình huống “Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, của Quân khu IV và tỉnh Nghệ An. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm then chốt năm 2022 của Công an tỉnh.

Các đại biểu chứng kiến cuộc diễn tập
Các đại biểu chứng kiến cuộc diễn tập

Do vậy, ngay từ đầu năm 2022, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan chủ động xây dựng phương án, kế hoạch diễn tập bảo đảm khoa học, linh hoạt, khéo léo và sát tình hình thực tiễn. Đồng thời, tham mưu, huy động hơn 2.300 cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự, cán bộ các sở, ban, ngành và lực lượng dân phòng (trong đó, lực lượng Công an điều động gần 1/3 tổng quân số), cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị hiện đại để huấn luyện tập trung trong khoảng thời gian gần 02 tháng liên tục, không kể ngày nghỉ.

Nhiều phương tiện, khí tài hiện đại
Nhiều phương tiện, khí tài hiện đại

Quá trình huấn luyện, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã thường xuyên trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, động viên cán bộ, chiến sĩ. Quá trình tập luyện, huấn luyện, các lực lượng gặp rất nhiều khó khăn như thời gian huấn luyện không dài, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện còn nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An vừa tham gia diễn tập vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn với mục tiêu cao nhất được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm thứ 8 liên tiếp đối với Công an tỉnh Nghệ An; đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đáng chú ý, trong thời gian diễn tập Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự hỗ trợ thi công các dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh, như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; Dự án WHA, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc... Song với sự nỗ lực, quyết tâm, nêu cao phương châm “thao trường đổ mồ hôi hơn chiến trường đổ máu”, các lực lượng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bài biểu diễn nữ CSGT khống chế 03 đối tượng vi phạm pháp luật
Bài biểu diễn nữ Cảnh sát giao thông khống chế 03 đối tượng vi phạm pháp luật

Phát biểu bế mạc Lễ thực binh, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 khẳng định: Đây là cuộc diễn tập thực binh xử lý tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ hoành tráng, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Nghệ An; với việc huy động số lượng lớn nhân lực, vật lực và trang thiết bị, phương tiện, khí tài hiện đại.

Góp phần làm nên thành công của Lễ thực binh, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Quân khu IV, đặc biệt là sự chỉ đạo, động viên của đồng chí Tư lệnh Quân khu IV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng với đó là sự hướng dẫn, hiệp đồng tác chiến nhuần nhuyễn của các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An. Đồng thời, không thể không kể đến sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ với quyết tâm “Vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập" của hơn 2.300 cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang tỉnh nhà để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Cảnh sát Cơ động biểu diễn võ thuật
Cảnh sát Cơ động biểu diễn võ thuật
Thực binh triển khai phương án vây bắt nhóm đối tượng buôn ma tuý
Thực binh triển khai phương án vây bắt nhóm đối tượng buôn ma tuý
Cảnh sát cơ động vượt qua lưới lửa để tiếp cận mục tiêu
Cảnh sát cơ động vượt qua lưới lửa để tiếp cận mục tiêu
Trực thăng ‘thả’ lính đặc nhiệm tiếp cận giải cứu con tin từ nóc nhà
Trực thăng ‘thả’ lính đặc nhiệm tiếp cận giải cứu con tin từ nóc nhà
Màn đu dây từ trên cao để giải cứu con tin
Màn đu dây từ trên cao để giải cứu con tin
Cảnh sát đặc nhiệm đu cáp trượt xâm nhập giải cứu con tin
Cảnh sát đặc nhiệm đu cáp trượt xâm nhập giải cứu con tin
Lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế đám cháy sau khi giải cứu con tin thành công
Lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế đám cháy sau khi giải cứu con tin thành công
Buổi diễn tập thành công tốt đẹp
Buổi diễn tập thành công tốt đẹp
Các đồng chí đại biểu chúc mừng thành công của buổi diễn tập
Các đồng chí đại biểu chúc mừng thành công của buổi diễn tập

.

Bình Minh - Hồng Hạnh