Thứ Sáu, 19/08/2022, 09:29 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022), những ngày qua, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã được Công an tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện.

Thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tưởng nhớ, tri ân những đồng chí cố lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã có nhiều đóng góp cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ngày 18/8/2022, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đoàn công tác đã thắp hương tri ân đồng chí cố Thiếu tướng Lê Văn Khiêu - vị tướng đầu tiên của Công an Nghệ An, nguyên Giám đốc Công an Nghệ Tĩnh và Nghệ An giai đoạn 1979 - 1992.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác thắp hương tri ân đồng chí cố Thiếu tướng Lê Văn Khiêu – vị tướng đầu tiên của Công an Nghệ An nguyên Giám đốc Công an Nghệ Tĩnh và Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác thắp hương tri ân đồng chí cố Thiếu tướng Lê Văn Khiêu - vị tướng đầu tiên của Công an Nghệ An, nguyên Giám đốc Công an Nghệ Tĩnh và Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Cppmg am tọm trao đổi người thân cố thiếu tướng Lê Văn Khiêu
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi người thân cố Thiếu tướng Lê Văn Khiêu

Sáng 18/8/2022, thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thắp hương tri ân 02 đồng chí nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa mới qua đời: Cố Đại tá Lê Quốc Báo và cố Đại tá Lữ Văn Tường.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh thắp hương tri ân 02 đồng chí nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa mới qua đời: Cố Đại tá Lê Quốc Báo và cố Đại tá Lữ Văn Tường
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh thắp hương tri ân 02 đồng chí nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa mới qua đời: Cố Đại tá Lê Quốc Báo và cố Đại tá Lữ Văn Tường

 Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022), nhiều hoạt động tình nguyện, tình nghĩa, hướng về Nhân dân đã được Công an nhiều đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Điển hình như: Công an huyện Quế Phong tưởng nhớ, tri ân liệt sĩ Sầm Quốc Nghĩa tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu; Chương trình "Bát cháo yêu thương" san sẻ những khó khăn của các bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế do Công an huyện Nam Đàn phối hợp tổ chức; Hoạt động hiến máu tình nguyện với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia nhằm đồng hành cùng xã hội trong việc duy trì nguồn máu dự trữ, hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân; Công trình mái che tặng gia đình mẹ Nguyễn Thị Loan - Mẹ Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương của Công an huyện Đô Lương…

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham dự Ngày hội
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Tuấn
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, Nhân dân xã Kỳ Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Ảnh: Đức Vũ
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, Nhân dân xã Kỳ Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Ảnh: Đức Vũ
Công an huyện Quế Phong tưởng nhớ, tri ân liệt sĩ Sầm Quốc Nghĩa và thăm hỏi động viên gia đình
Công an huyện Quế Phong tưởng nhớ, tri ân liệt sĩ Sầm Quốc Nghĩa và thăm hỏi động viên gia đình
Công an huyện Đô Lương với công trình mái che tặng gia đình mẹ Nguyễn Thị Loan - Mẹ Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương
Công an huyện Đô Lương với công trình mái che tặng gia đình mẹ Nguyễn Thị Loan - Mẹ Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai các hoạt động kết nối, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giữa các thế hệ. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an 2 tỉnh Nghệ An và Lai Châu đã tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác. Qua đó, chia sẻ các mô hình tốt, cách làm hay để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia. Công an các huyện, thành, thị tổ chức các buổi gặp mặt - toạ đàm với Câu lạc bộ Công an hưu trí để kết nối, truyền đạt kinh nghiệm của các thế hệ đi trước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Ở nhiều địa phương, lực lượng Công an tổ chức các hội thao chào mừng ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân với phương châm “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”.

Chương trình
Chương trình "Bát cháo yêu thương" do Công an huyện Nam Đàn, Công an huyện Đô Lương tổ chức
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hiến máu tình nguyện
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hiến máu tình nguyện
Công an thị xã Thái Hoà phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 300 người dân trên địa bàn
Công an thị xã Thái Hoà phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 300 người dân trên địa bàn
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an 2 tỉnh Nghệ An và Lai Châu tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an 2 tỉnh Nghệ An và Lai Châu tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác

Cũng trong những ngày qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức. Qua đó tạo khí thế sôi nổi, để mỗi người dân nỗ lực cùng cấp ủy chính quyền thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tham dự Ngày hội, có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành... cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tại các địa phương như xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn), xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp), xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương), xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ)..., các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã ghi nhận, chúc mừng những nỗ lực, thành tích của địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện phong trào có hiệu quả, phục vụ đắc lực vào công tác bảo đảm ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, chú trọng phát động, nhân rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" cũng như những mô hình điển hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả...

.

Hồng Hạnh - Hải Yến

.