Thứ Sáu, 02/09/2022, 13:22 [GMT+7]

Dâng hương tưởng niệm nhân dịp Quốc khánh 02/9

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 02/9/2022, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn và dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2022), tại khu tưởng niệm đồng chí tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh cùng tham gia đoàn.

Đoàn Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cũng trong sáng 02/9, Đoàn Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nhân dịp lễ giỗ lần thứ 36 đồng chí Trần Quốc Hoàn, cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn

Đồng chí Trần Quốc Hoàn tên khai sinh là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23/01/1916 tại làng Dương Liễu, xã Nam Dương, nay là xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, đi theo tiếng gọi của Đảng. Năm 1934, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được Đảng, Chính phủ giao giữ nhiều chức vụ quan trọng; năm 1952 đồng chí được giao giữ chức vụ Giám đốc Nha Công an Trung ương, rồi Bộ trưởng Bộ Công an cho đến năm 1980.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã có những cống hiến to lớn cho cách mạng, cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Những cống hiến, tư tưởng, lý luận của đồng chí là tài sản vô giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong chặng đường đã qua, hôm nay và mai sau.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh mất ngày 05/6/1986, thể theo di nguyện của Đồng chí là được tổ chức giỗ vào ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Từ đó đã trở thành hoạt động thường niên, dịp 02/9 hằng năm, lực lượng Công an Nghệ An đều tổ chức lễ giỗ theo phong tục tuyền thống và theo di nguyện của Đồng chí; đây cũng là dịp để các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nghệ An ôn lại, tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn.

Tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn đã kính cẩn dâng lên cố Bộ trưởng những nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm để tưởng nhớ, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

 

.

Vương Linh

.