Thứ Ba, 26/07/2022, 07:51 [GMT+7]

Đảm bảo công tác giáo dục, chế độ, chính sách và công tác đặc xá đối với phạm nhân

Ngày 25/7/2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ đã đến thăm, làm việc với Trại giam Cây Cầy (đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) và Trại giam Tống Lê Chân (đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước).

    Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ và Công an địa phương nơi Trại giam đóng quân.

    Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ: Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Cây Cầy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, công tác quản lý, giam giữ phạm nhân được đảm bảo chặt chẽ. Công tác giáo dục phạm nhân tiếp tục được đổi mới, ngày càng đi vào nề nếp; việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật đối với phạm nhân luôn đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Công tác hậu cần, sản xuất, xây dựng, hướng nghiệp và dạy nghề đã đạt được kết quả tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được củng cố, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

    Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm việc tại Trại giam Cây Cầy.
    Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm việc tại Trại giam Cây Cầy.

    Đối với Trại giam Tống Lê Chân, đơn vị luôn chú trọng công tác giáo dục phạm nhân, thực hiện tốt công tác giáo dục chính sách pháp luật, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của phạm nhân; thực hiện nghiêm túc quy định về gặp gỡ và tổ chức đối thoại với phạm nhân. Về công tác triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, Ban Giám thị đã chỉ đạo xây dựng và quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhất là cán bộ quản giáo; tổ chức cho phạm nhân viết đơn đề nghị đặc xá và bản cam kết theo đúng quy định.

    Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của tập thể cán bộ, chiến sỹ Trại giam Cây Cầy và Trại giam Tống Lê Chân trong thời gian qua.

    Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi làm việc với Trại giam Tống Lê Chân.
    Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi làm việc với Trại giam Tống Lê Chân.

    Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Trại giam Cây Cầy và Trại giam Tống Lê Chân tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, các chế độ, chính sách đối với phạm nhân, công tác đặc xá, tổ chức các hội thi, phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, đọc sách báo, truyền hình để nâng cao đời sống tình thần đối với phạm nhân. Thực hiện nghiêm túc công tác hậu cần, tài vụ, quản lý và sử dụng hợp lý, đúng mục đích nguồn vốn, đất đai, tài chính, tài sản phương tiện, vật tư theo quy định, phục vụ hiệu quả công tác và chiến đấu. Thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân, phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là việc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

    Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Trại giam Cây Cầy và Trại giam Tống Lê Chân thực hiện nghiêm túc công tác triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 đối với phạm nhân cải tạo tốt. Chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trại giam trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác lao động, dạy nghề, hậu cần kỹ thuật, hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác năm 2022…

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .