Thứ Tư, 20/07/2022, 08:23 [GMT+7]

Thắt chặt hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy.

    Nhân dịp tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào tại Thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 18/7/2022, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Bộ Công an Lào.

    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Vanthong Kongmany và các đại biểu tham dự hội đàm.
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Vanthong Kongmany và các đại biểu tham dự hội đàm.


    Trung tướng Vanthong Kongmany, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Lào chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam. Tại Hội đàm, hai Bên đã cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nêu trong Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Công an hai nước, thống nhất phương hướng triển khai hợp tác trong nửa cuối năm 2022. Hai Bên nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội của hai nước; tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy. 

    Đoàn đại biểu Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở Bộ Công an Lào.
    Đoàn đại biểu Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở Bộ Công an Lào.


    *Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã đến chào xã giao Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

    Tại buổi tiếp, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong nhân dịp đồng chí được Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em tín nhiệm, giao trọng trách là Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong được Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Việt Nam để ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.

    Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Vilay Lakhamphong tiếp xã giao Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam.
    Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Vilay Lakhamphong tiếp xã giao Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam.


    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đánh giá cao sự hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, đồng chí Vilay Lakhamphong bày tỏ mong muốn hai Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, mở rộng hợp tác trong thời gian tới, vì mục tiêu chung bảo đảm an ninh, trật tự giữa hai nước, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

    *Ngoài chương trình làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã đến thăm Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao sự cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, hy sinh lợi ích bản thân, xa gia đình, xa Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an hai nước nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .