Thứ Ba, 12/03/2024, 15:26 [GMT+7]

Triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học' trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 12/3/2024, Công an tỉnh Nghệ An và Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức Lễ Ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục chính trị, học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và đào tạo; các đồng chí Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng thuộc Sở Giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo đồng chủ trì Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo đồng chủ trì Hội nghị

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1.540 đơn vị trường học, trong đó có 1.519 đơn vị trường học từ cấp mầm non đến THPT, với hơn 870.000 học sinh. Thời gian qua, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và đào tạo đã ký kết, xây dựng nhiều kế hoạch phối hợp trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh trường học và giáo dục học sinh. Nhờ sự chủ động trong công tác tham mưu và phối hợp chặt chẽ giữa 02 ngành nên công tác đảm bảo an ninh ngành giáo dục nói chung, an ninh trường học trên địa bàn Nghệ An nói riêng được duy trì thường xuyên và có hiệu quả tích cực; xây dựng được văn hóa ứng xử, lối sống học đường chuẩn mực trong học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng có nơi vẫn còn xảy ra một số vụ việc mất an ninh trật tự, như các tội phạm liên quan đến ma túy, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, bạo lực học đường… đã tác động không nhỏ đến sự an ninh, an toàn trong các nhà trường cũng như công tác dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo – đại diện Lãnh đạo 02 ngành ký kết Quy chế phối hợp xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo – đại diện Lãnh đạo 02 ngành ký kết Quy chế phối hợp xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”

Vì vậy, để chủ động phòng ngừa và nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường an ninh, an toàn trong trường học, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng ứng phó với ngoại cảnh tác động đến cán bộ, giáo viên, học sinh trong các trường học trên địa bàn, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học trên địa bàn tỉnh” và triển khai đồng loạt tại 04 cấp học (Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT). Theo kế hoạch xây dựng mô hình, trong năm 2024, phấn đấu 100% huyện, thành, thị đều triển khai, xây dựng thành công mô hình tại các trường THPT; đối với cấp xã xây dựng ít nhất 3 mô hình “điểm” tại 03 cấp học từ mầm non đến THCS. Phấn đấu đến năm 2028, bảo đảm 100% trường học trên địa bàn đều xây dựng mô hình này.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Tại Hội nghị, đại diện Công an tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo và huyện Tương Dương đã tiến hành tham luận khẳng định sự cần thiết của việc triển khai, xây dựng mô hình; qua đó, nhằm tìm ra những phương hướng, biện pháp, để nâng cao giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tầm quan trọng của giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ là quốc sách hàng đầu, nhiệm vụ chiến lược, bởi “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai; trẻ em sẽ là chủ nhân, là tương lai của đất nước”. Nhất là trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, học sinh tiếp cận với internet, sử dụng mạng xã hội nhiều mặt trái nên việc xây dựng các kỹ năng, trang bị các kiến thức rất cấp thiết, là việc làm cần được thực hiện khẩn trương và đồng bộ, tạo “sức đề kháng”, nâng cao “hệ miễn dịch” cho các em học sinh.

Đồng chí Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Gáo dục và đào tạo phát biểu
Đồng chí Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Gáo dục và đào tạo phát biểu

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh “tuyệt đối không để việc xây dựng mô hình là hình thức, chỉ mang tính tuyên truyền, quảng bá; mà phải làm thật, thực hiện thật và thật sự quyết liệt”. Đồng thời, để đảm bảo môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh, thay mặt Lãnh đạo 02 ngành, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ mong muốn rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành và toàn xã hội vào cuộc; cần sự kiên trì, bền bỉ để thực hiện mục tiêu đề ra.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành phần thảo luận
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành phần thảo luận

 

Đại diện ngành Giáo dục trình bày tham luận
Đại diện ngành Giáo dục trình bày tham luận
Đại diện Phòng CSGT Công an Nghệ An tham luận
Đại diện Phòng CSGT Công an Nghệ An tham luận

Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo đã đại diện Lãnh đạo 02 ngành ký kết Quy chế phối hợp xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

 

.

Phạm Thủy – Minh Khôi