Thứ Hai, 11/03/2024, 08:55 [GMT+7]

Ấn tượng Chương trình nghệ thuật ''Sáng mãi lời dạy của Bác''

(Congan.nghean.gov.vn)-Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an tỉnh Nghệ An, tối 10/3/2024, tại Quảng trường Hồ Chí Minh đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi lời dạy của Bác”.

Tham dự Chương trình, về phía đại biểu Bộ Công an và các ban, bộ, ngành Trung ương có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Về phía đại biểu tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Về phía đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành…

Đến dự Chương trình còn có các đồng chí Giám đốc Công an 03 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay (Lào); đại diện Lãnh đạo Công an các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Quảng Ngãi, Đăk Nông.

Về phía đại biểu Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, Anh hùng lực lượng vũ trang Công an nhân dân...

Các đại biểu tham dự Chương trình
Các đại biểu tham dự Chương trình

76 năm qua, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vẫn còn vẹn nguyên giá trị và trở thành “kim chỉ nam” trong mọi hành động của lực lượng Công an nhân dân. Phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy đã lan tỏa cả chiều rộng lẫn chiều sâu, là động lực tinh thần to lớn, làm nên những thành tích, chiến công rất đỗi tự hào. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong mọi giai đoạn lịch sử, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh, kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, thậm chí hy sinh, giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và lực lượng Công an nhân dân
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và lực lượng Công an nhân dân

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của lực lượng Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc đó, ngày 07/02/2024, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng Công an nhân dân nói chung, các thế hệ lực lượng Công an trên quê hương Bác Hồ nói riêng cũng như của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia biểu diễn trong Chương trình
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia biểu diễn trong Chương trình

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sáng mãi lời dạy của Bác” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và chào mừng sự kiện trọng đại: Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Chương trình do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Nghệ An thực hiện.

Màn biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
Màn biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Mở đầu Chương trình, các đại biểu và Nhân dân đã được chứng kiến màn biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Màn biểu diễn để lại ấn tượng sâu sắc bằng tổ hợp nhiều kỹ thuật khó như: Điều khiển ngựa chạy đại ở tốc độ cao; điều khiển ngựa chạy nước đại nghiêng người nhặt vật trên mặt đất; sử dụng súng AK bằng 1 tay, 2 tay trên lưng ngựa; điều khiển ngựa nằm; điều khiển ngựa vượt qua vòng lửa; điều khiển ngựa chồm 2 chân tấn công phía trước... Đây là những kỹ thuật phải trải qua quá trình luyện tập công phu, đòi hỏi sự điêu luyện, chính xác cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ, chiến sỹ và ngựa nghiệp vụ.

Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân theo dõi Chương trình nghệ thuật
Đông đảo Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ  theo dõi Chương trình nghệ thuật

Phần tiếp theo là Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi lời dạy của Bác” với các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và lực lượng Công an. Bằng kết cấu gọn ghẽ, liền mạch, Chương trình mang đến không gian âm nhạc thăng hoa, giàu cảm xúc. Đặc biệt, chuỗi các ca khúc: “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Khắc ghi lời Bác”, “Từ làng Sen”, “Dâng Người câu ví Hồng Lam”... khiến khán giả không khỏi bùi ngùi, xúc động bởi sự ngọt ngào, lắng đọng trong từng ca từ, giai điệu. Cùng với những ca khúc chiếm trọn tình cảm thiêng liêng nhất trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, Chương trình còn gây ấn tượng với phần hình ảnh minh họa được chọn lọc kỹ lưỡng. Nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Bác Hồ trong cảnh sinh hoạt đời thường, Bác Hồ với lực lượng Công an, Bác Hồ về thăm quê.... được đưa vào các ca khúc, cộng hưởng cùng giai điệu đã tạo nên nhiều xúc cảm lắng đọng trong lòng khán giả. Ngay chính trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - quê hương Xô Viết anh hùng, Chương trình là lời tri ân sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân kính dâng lên Người nhân dịp kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Toàn cảnh Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi lời dạy của Bác”
Toàn cảnh Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi lời dạy của Bác”

Cũng tại Chương trình, hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an “Vì nhân dân phục vụ” đã được tái hiện trong các ca khúc nổi tiếng như: “Những bàn chân lặng lẽ”, “Hành khúc thắng lợi”, “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”... Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trân trọng sự cống hiến, hy sinh của những người anh hùng trong thời đại hòa bình; đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

.
Ngọc Anh - Minh Khôi - Vương Linh