Thứ Năm, 28/09/2023, 17:12 [GMT+7]

Sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 28/9/2023, tại huyện Đô Lương, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ Công an tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Bộ Công an có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Đô Lương và các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, việc tham mưu, tổ chức triển khai xây dựng, duy trì, nhân rộng hoạt động của các mô hình bảo đảm ANTT tại địa bàn vùng giáo để phục vụ nhiệm vụ bảo đảm ANTT nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng được các đơn vị, địa phương triển khai bài bản, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn tình hình tại các địa phương. Qua đó, huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, nhất là đã chủ động tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân cùng chung sức, đồng lòng, đoàn kết, chung tay thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa bàn cơ sở.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Việc triển khai xây dựng mô hình bảo đảm ANTT trong vùng giáo gắn với thực hiện các phong trào thi đua khác của địa phương, như phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi; xây dựng khu dân cư văn hóa… để xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động, sản xuất được ghi nhận, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Nhiều hộ gia đình có tổng thu nhập từ 150-500 triệu đồng/năm, giải quyết cho hàng ngàn lao động. Năm 2022, tỷ lệ hộ khá giàu đạt 49,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,8%. Đời sống văn hóa, tinh thần được nâng lên.

Từ hiệu quả của mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm chung tay đoàn kết, xây dựng nông thôn mới”, lực lượng Công an các cấp đã tham mưu các cấp chính quyền chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình tại nhiều địa bàn với nhiều tên gọi khác nhau. Chỉ tính từ năm 2021 đến tháng 6/2023, các địa phương đã triển khai xây dựng các mô hình ở địa bàn vùng giáo, như: “Câu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác bảo đảm ANTT; “Tự quản về ANTT”; “Giáo xứ, giáo họ bình yên, đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Camera an ninh”; “Thôn, xóm không có tội phạm, tệ nạn xã hội”; “Đường cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo”.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Các tham luận tại Hội nghị đã chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm quý trong triển khai thực hiện xây dựng, nhân rộng mô hình đảm bảo ANTT trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trảo bảo vệ ANTQ Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình đảm bảo ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 tại địa bàn Nghệ An. Kết quả trên không chỉ góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, mà còn tạo tiền đề vững chắc để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An.

Thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chân thành cảm ơn và xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an và Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh.

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an và Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay, xây dựng nông thôn mới”
Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an và Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay, xây dựng nông thôn mới”

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an và Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay, xây dựng nông thôn mới”.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an, Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trao những phần quà ý nghĩa tặng 15 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của xã Tân Sơn.

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an, Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao những phần quà ý nghĩa tặng 15 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của xã Tân Sơn
Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an, Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao những phần quà ý nghĩa tặng 15 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của xã Tân Sơn

 

.

Phạm Thủy - Trọng Tuấn