Thứ Hai, 11/03/2024, 16:18 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Trọng thể tổ chức kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 11/3/2024, tại TP Vinh (Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự trước giờ khai mạc buổi lễ
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự trước giờ khai mạc buổi lễ
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Công an tỉnh Nghệ An
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Công an tỉnh Nghệ An
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương và Bộ Công an, có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các Cục, Vụ, Viện, trường Công an nhân dân; các đồng chí tướng lĩnh Công an nhân dân quê Nghệ An...

Về đại biểu Bộ Nội vụ, có đồng chí Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; cùng đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

Về đại biểu tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh…

Dự buổi lễ còn có đồng chí Giám đốc Công an các tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bo-ly-khăm-xay (nước bạn Lào); các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 06 - Bộ Công an; Công an các tỉnh: Lào Cai, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Bình Dương, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn…

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm

Tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang, chặng đường lịch sử 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và chặng đường 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Nghệ An. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng đã khẳng định: Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự là "kim chỉ nam", là động lực tinh thần to lớn cho mọi hoạt động của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với lực lượng CAND cả nước, trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và sự thương yêu đùm bọc của Nhân dân tỉnh nhà, lực lượng Công an Nghệ An đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Với những thành tích, chiến công đặc biệt Xuất sắc, Công an Nghệ An đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Hồ Chí Minh; 02 Huân chương Độc lập (hạng Nhất, hạng Nhì); 118 Huân chương Quân công; 03 Huân chương lao động; 123 Huân chương bảo vệ Tổ quốc. 09 năm liền (2015 - 2023) được Chính phủ tặng Cờ thi đua Xuất sắc; 08 năm liên tiếp (2016 - 2023) dẫn đầu toàn lực lượng CAND về công tác cải cách hành chính; có 22 tập thể và 09 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… Đặc biệt, ngày 07/02/2024, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định số 158/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại chương trình kỷ niệm, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tướng Tô Lâm khẳng định: Lực lượng CAND đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy; qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, lập nhiều chiến công hiển hách; khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Nhấn mạnh những thành tích, chiến công của toàn lực lượng CAND có sự đóng góp quan trọng của Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ: Dù trong thời kỳ kháng chiến hay thời kỳ đổi mới, Công an Nghệ An đều thể hiện rõ vai trò tiên phong, nòng cốt, có nhiều đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Nhiều giải pháp, cách làm hay của Công an Nghệ An được Lãnh đạo Bộ ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo triển khai nhân rộng toàn quốc. Chúc mừng Công an Nghệ An được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Đại tướng Tô Lâm khẳng định, đây là sự ghi nhận hết sức vinh dự, tự hào và xứng đáng đối với những nỗ lực, thành tích, chiến công của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sỹ Công an Nghệ An trong suốt 79 năm qua.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Bộ trưởng cũng đã phát biểu giao nhiệm vụ đối với toàn lực lượng Công an Nghệ An trong thời gian tới nhằm xây dựng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh là đơn vị Anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Thiếu tướng Võ Trọng Thanh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Thiếu tướng Võ Trọng Thanh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đánh giá cao bề dày truyền thống và thành tích của Công an Nghệ An qua các thời kỳ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khẳng định: Mỗi chặng đường phát triển của tỉnh đều ghi nhận sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nghệ An. Nhìn lại những chiến công, thành tích của Công an Nghệ An, đặc biệt là danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được Đảng và Nhà nước phong tặng, chúng ta nghiêng mình tưởng nhớ những cán bộ chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thân nhân, gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương bệnh binh đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Qua đó tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nghệ An nói riêng, CAND nói chung cũng như của quân và dân tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với niềm tự hào là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh, phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục xung kích, đi đầu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Sáu điều Bác Hồ dạy CAND cũng như trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Qua đó đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, gìn giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Đại diện cho thế hệ trẻ Công an Nghệ An, Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh phát biểu
Đại diện cho thế hệ trẻ Công an Nghệ An, Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh phát biểu

Cũng tại buổi lễ, thay mặt các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Thanh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh (giai đoạn 2006 - 2010) đã chia sẻ niềm vui và tự hào khi được chứng kiến những bước trưởng thành, lớn mạnh của Công an Nghệ An nói chung và sự tận hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An nói riêng. Để xứng danh là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, mỗi cán bộ chiến sỹ phải luôn xác định Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là kim chỉ nam trong quá trình công tác, chiến đấu, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ
Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đại diện cho lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đảm nhận những khâu yếu việc khó; kề vai sát cánh cùng toàn lực lượng để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

.

Hồng Hạnh - Minh Khôi