Thứ Hai, 11/03/2024, 15:20 [GMT+7]

Tuổi trẻ Công an Nghệ An tự hào viết tiếp truyền thống Anh hùng

(Congan.nghean.gov.vn)-Vinh dự - xúc động xen lẫn niềm tự hào, đó là những cung bậc đầy cảm xúc của thế hệ trẻ Công an tỉnh Nghệ An khi Đơn vị vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Niềm vui, niềm tự hào ấy cũng chính là động lực, là trách nhiệm để mỗi đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An không ngừng nỗ lực, thi đua rèn đức luyện tài, xung kích lập công, xứng danh là tuổi trẻ của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Đồng chí Trung uý Nguyễn Anh Tú, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Quỳ Hợp, người vừa được Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 chia sẻ: “Là một đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An - Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc được rằng trong quá trình cống hiến và trưởng thành phải luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam trong hành động, nỗ lực rèn đức, luyện tài, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; phấn đấu, rèn luyện trở thành chiến sĩ Công an nhân dân tinh thông về nghiệp vụ, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm; góp sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu.”

Trung úy Nguyễn Anh Tú, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Quỳ Hợp tại Chương trình trao tặng áo ấm cho các em học sinh Trường mầm non Châu Sơn, huyện Quỳ Hợp
Trung úy Nguyễn Anh Tú, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Quỳ Hợp tại Chương trình trao tặng áo ấm cho các em học sinh Trường mầm non Châu Sơn, huyện Quỳ Hợp

Là một trong 02 gương Thanh niên Công an được công bố tại Đề cử bình chọn gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, đồng chí Đại uý Trương Thế Quyền, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma tuý Công an huyện Thanh Chương phấn khởi: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi công tác, chiến đấu trong môi trường của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi ý thức sâu sắc rằng: niềm vinh dự, tự hào to lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm mà thế hệ trẻ hôm nay phải gánh vác, đó là giữ vững và phát huy những thành quả mà bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã dày công vun đắp. Từ đó, ra sức học tập, nghiên cứu, sáng tạo đưa ra các giải pháp mới, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn”

Đại úy Trương Thế Quyền, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma tuý Công an huyện Thanh Chương
Đại úy Trương Thế Quyền, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma tuý Công an huyện Thanh Chương

Hoà chung trong niềm vui hân hoan, phấn khởi của Công an tỉnh được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Đại úy Phạm Thanh Nam, Phó Đội trưởng, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An khẳng định: “Tuổi trẻ chúng tôi nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn xung kích, tình nguyện đi đầu trên tất cả lĩnh vực công tác để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng trở thành thế hệ thanh niên Công an Nghệ An trong thời kỳ mới, có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

Đại úy Phạm Thanh Nam, Phó Đội trưởng, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An: “Luôn xung kích, tình nguyện đi đầu trên tất cả lĩnh vực công tác để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”
Đại úy Phạm Thanh Nam, Phó Đội trưởng, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An: “Luôn xung kích, tình nguyện đi đầu trên tất cả lĩnh vực công tác để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”

Đại diện cho thế hệ trẻ Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Chương trình kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh nhấn mạnh: “Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thấm nhuần sâu sắc Sáu điều dạy của Bác Hồ đối với lực lượng Công an nhân dân; dưới sự lãnh đạo, bồi dưỡng, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An nguyện xin hứa sẽ luôn luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và mang tất cả trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đảm nhận những khâu yếu việc khó; địa bàn trọng điểm, phức tạp; kề vai sát cánh cùng các lực lượng cơ sở vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Nghệ An nói riêng. Góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.”
 

Đại diện cho thế hệ trẻ, Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh phát biểu tại Chương trình kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Đại diện cho thế hệ trẻ, Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh phát biểu tại Chương trình kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

 

.

Phan Tuyết