Thứ Ba, 09/05/2023, 09:12 [GMT+7]

Bộ Công an tổ chức tập huấn quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và nghiệp vụ báo chí trong Công an nhân dân năm 2023

Ngày 08/5/2023, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) (Bộ Công an) khai mạc Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về công tác báo chí, xuất bản và nghiệp vụ báo chí trong CAND năm 2023. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục truyền thông CAND dự và chỉ đạo Hội nghị.

    Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn nhằm trang bị những kiến thức mới, chuyên sâu về quản lý nhà nước và nghiệp vụ báo chí truyền thông, nhất là những nội dung trong công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng CAND, đáp ứng xu thế truyền thông hiện đại phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  
     

    Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.
    Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

    Theo đó, từ ngày 8 đến 11/5, hơn 200 cán bộ, phóng viên, cộng tác viên... đến từ các đơn vị trực thuộc Cục Truyền thông CAND, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được lãnh đạo Cục Báo chí Bộ TT&TT, lãnh đạo Báo CAND, Truyền hình CAND và phát thanh CAND trình bày, truyền đạt, chia sẻ nhiều chuyên đề quan trọng, trong đó có chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về báo chí; cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, một số nội dung trong công tác phối hợp tuyên truyền; chương trình chuyên biệt về ANTT, một số lưu ý trong công tác phối hợp tuyên truyền và kênh truyền hình chuyên biệt về an ninh trật tự, một số lưu ý trong công tác phối hợp tuyên truyền. 

    Toàn cảnh Hội nghị.
    Toàn cảnh Hội nghị.

    Ngoài ra, các cán bộ, phóng viên... tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và tập huấn nghiệp vụ báo chí trong CAND năm 2023 còn được các nhà báo giàu kinh nghiệm đã nghỉ hưu hoặc đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp Chí Cộng sản… truyền đạt những vấn đề liên quan tới kỹ năng làm báo trong thời đại công nghệ số, đa phương tiện, trong đó có kỹ năng phỏng vấn báo chí; kỹ năng sản xuất tin hiện trường và sản xuất phóng sự; sản xuất tác phẩm báo chí bằng điện thoại thông minh và chuyên đề đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .