Thứ Sáu, 24/06/2022, 12:53 [GMT+7]

Hiệu quả từ cuộc thi tìm hiểu kiến thức về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh

(Congan.nghean.gov.vn)-Thông qua cuộc thi đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ đối với lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng An ninh Công an Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng An ninh nhân dân”
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng An ninh nhân dân”

Thời gian qua, công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân luôn được Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An quan tâm, xem đây là công tác trọng tâm, “đột phá”, là “xương sống” của công tác an ninh. Chính vì vậy, việc thường xuyên bồi dưỡng, trau dồi kiến thức nghiệp vụ cơ bản được xem là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân. Để nâng cao nhận thức cũng như trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng An ninh nhân dân”.

Lãnh đạo, chỉ huy các phòng Công an tỉnh tham gia cuộc thi
Lãnh đạo, chỉ huy các phòng Công an tỉnh tham gia cuộc thi

Để cuộc thi đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Tham mưu chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể từng bộ phận. Ban tổ chức đã nghiên cứu, soạn thảo trên 500 câu hỏi trắc nghiệm để cài đặt trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc thi. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trong tháng 6/2022, vòng 1 cuộc thi đã được tổ chức tại các phòng nghiệp vụ An ninh và 05 cụm Công an 21 huyện, thành, thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại các cụm thi
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại các cụm thi

Qua kiểm tra, khảo sát vòng 1, nhìn chung các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ tại Công an các đơn vị, địa phương đều thể hiện tốt. Nhiều đồng chí đạt số điểm tuyệt đối (30/30); hơn 80% cán bộ đạt loại tốt, còn lại đạt loại khá. Những tình huống giả định mà ban giám khảo đặt ra đều được cán bộ, chỉ huy xử lí đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu về nghiệp vụ. Kết quả trên cho thấy, các đơn vị, địa phương đã tổ chức chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, ôn luyện thực sự nghiêm túc.

Các thành viên trong Ban giám khảo
Các thành viên trong Ban giám khảo

Cuộc thi là dịp để kiểm tra, đánh giá một cách toàn diện, thực chất về trình độ, kiến thức về công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ của từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chỉ huy. Đồng thời, đánh giá sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh. Quá trình tham gia cuộc thi, cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân phát huy tinh thần học hỏi, trách nhiệm, đoàn kết, ý chí quyết tâm cũng như tính sáng tạo trong công tác.

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trinh sát Công an các đơn vị, địa phương tham gia cuộc thi
Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trinh sát Công an các đơn vị, địa phương tham gia cuộc thi

Sau khi kết thúc vòng 1, Ban tổ chức sẽ thành lập các đội tuyển để tham gia thi vòng 2 (vòng chung kết) tại Công an tỉnh. Mục đích là tạo khí thế thi đua trong nghiên cứu, học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm; hướng tới mục tiêu 100% lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ lực lượng An ninh thấm nhuần, nắm chắc và thực hiện đúng các quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ An ninh. Từ đó, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

.

Ngọc Anh

.