Thứ Tư, 22/06/2022, 15:51 [GMT+7]

Những người mẹ đỡ đầu trong sắc phục Công an

(Congan.nghean.gov.vn)-Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đang lan toả rộng khắp trong các cấp hội phụ nữ nói chung và phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An nói riêng. Những niềm vui được nhân lên, nhiều nỗi buồn được san sẻ; những ước mơ tưởng chừng vụt tắt của trẻ em mồ côi lại được thắp lên từ những người mẹ đỡ đầu trong sắc phục Công an.

Chương trình lan toả sâu rộng trong lực lượng Công an Nghệ An, mang đến nhiều niềm vui, thắp sáng ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh éo le
Chương trình lan toả sâu rộng trong lực lượng Công an Nghệ An, mang đến nhiều niềm vui, thắp sáng ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh éo le

Sẻ chia với những em nhỏ thiếu vắng tình thương yêu, sự quan tâm của cha, mẹ, những em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện miền núi, rẻo cao, từ đầu tháng 9/2021, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã nhận hỗ trợ 05 cháu mồ côi cả cha và mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện miền Tây xứ Nghệ  (Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn) với số tiền hỗ trợ ăn, học mỗi cháu là 12 triệu đồng/năm.

Hoạt động ý nghĩa trên đã truyền cảm hứng cho nhiều cơ sở Hội và cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an tỉnh, càng thiết thực hơn khi đến tháng 11/2021, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 và trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển đầy đủ, toàn diện. Từ đó, việc hỗ trợ, giúp đỡ các em nhỏ mồ côi trở thành hoạt động mang tính nhân văn, lan tỏa rộng rãi trong các cấp Hội và hội viên. Hình ảnh người Phụ nữ Công an Nghệ An vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng Nhân dân càng được tô thắm thêm khi đến ngày 22/6/2022, đã có 27 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận chăm sóc, đỡ đầu; 100% cơ sở Hội trực thuộc nhận đỡ đầu từ 01 đến 02 cháu.

Đến ngày 22/6/2022, đã có 27 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận chăm sóc, đỡ đầu
Đến ngày 22/6/2022, đã có 27 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận chăm sóc, đỡ đầu

Thiết thực và ấm áp hơn khi hầu hết các cháu được Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ, giúp đỡ ở địa bàn vùng biên cương, vùng sâu, vùng xa, trong đó có 06 em người dân tộc thiểu số, 02 em là giáo dân, 23 em mồ côi cả cha và mẹ. Hoàn cảnh nhiều em đặc biệt khó khăn: Có em mồ côi cha mẹ, sống cùng cô ruột và 02 chị bị tàn tật, bệnh hiểm nghèo; có em mẹ mất vì Covid-19; có em mồ côi mẹ, bố chấp hành án phạt tù; có em mồ côi bố, mẹ lại bị bệnh về tâm thần; nhiều em mồ côi bố và mẹ, sống cùng ông bà già yếu, bệnh hiểm nghèo, các em ngoài tự chăm cho bản thân ra còn phải chăm sóc người thân bệnh tật…

Ngoài việc nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, Phụ nữ Công an Nghệ An còn hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo ở biên cương, vùng sâu, vùng xa
Ngoài việc nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, Phụ nữ Công an Nghệ An còn hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo ở biên cương, vùng sâu, vùng xa

Thấu hiểu và sẻ chia với những thiếu thốn về vật chất và tinh thần của các em, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phát động hội viên ủng hộ và kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, vận động các nhà hảo tâm cùng tham gia. Vì vậy, ngoài những phần quà thiết thực để các em vững bước đến trường, ổn định cuộc sống như sổ tiết kiệm, xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập… các em còn được hỗ trợ kinh phí từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi hoặc theo thời gian nhiệm kỳ là 05 năm. Bên cạnh đó, Hội còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, chăm sóc, động viên tinh thần, hướng dẫn các con học tập, dạy các kỹ năng sống, cách tự chăm sóc bản thân; tư vấn về pháp luật; hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày, chi phí học tập, khám chữa bệnh… phù hợp nhu cầu thực tế của các cháu.

Ngoài những phần quà thiết thực để các em vững bước đến trưởng, ổn định cuộc sống như | sổ tiết kiệm, xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập... các em còn được hỗ trợ kinh phí từ 500 đến 1,2 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi hoặc theo thời gian nhiệm kỷ là 05 năm
Ngoài những phần quà thiết thực để các em vững bước đến trưởng, ổn định cuộc sống như: sổ tiết kiệm, xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập... các em còn được hỗ trợ kinh phí từ 500 đến 1,2 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi hoặc theo thời gian nhiệm kỷ là 05 năm

Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát động rộng rãi Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và kết nối tới các tổ chức, cá nhân hảo tâm với mong muốn giúp đỡ được nhiều hơn nữa những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vững bước tới trường, có tương lai tươi sáng hơn - Đó cũng chính là phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp về tình yêu thương con người, tình đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

.

Thu Thủy