Thứ Năm, 02/06/2022, 10:39 [GMT+7]
Hội phụ nữ Cơ quan Cảnh sát điều tra và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp

Kết nối yêu thương qua chương trình "Mẹ đỡ đầu"

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An phát động, ngày 01/6/2022, Hội phụ nữ Cơ quan Cảnh sát điều tra và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thành Công (sinh năm 2012) ở xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên.

Cháu Công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lúc 10 tháng tuổi, cháu mồ côi mẹ. Đến năm 2019, bố cháu không may qua đời. Hiện, cháu cùng anh trai là Nguyễn Đạt Thành (sinh năm 2004) bị khuyết tật bẩm sinh, sống cùng bà ngoại đã tuổi cao, sức yếu.

Cháu Công đã có những “mẹ đỡ đầu” đặc biệt - những nữ cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp
Cháu Công đã có những “Mẹ đỡ đầu” đặc biệt - những nữ cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp

Thấu hiểu, sẻ chia với hoàn cảnh của cháu và gia đình, Hội Phụ nữ Cơ quan Cảnh sát điều tra và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ cháu trong 05 năm với tổng số tiền 60 triệu đồng (giai đoạn 2022 - 2027). Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, đoàn cũng đã tặng quà động viên anh em cháu Công và Thành.

Sự hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần của những “mẹ đỡ đầu” góp phần nâng bước “các con” vượt qua khó khăn, vững vàng trong cuộc sống
Sự hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần của những “Mẹ đỡ đầu” góp phần nâng bước “các con” vượt qua khó khăn, vững vàng trong cuộc sống

Hoạt động của Hội Phụ nữ Cơ quan Cảnh sát điều tra và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ thể hiện sự quan tâm, động viên, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần mà còn chung tay định hướng, đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm thiết thực này cũng thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về những nữ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

.

Hồng Hạnh