Thứ Tư, 11/05/2022, 19:37 [GMT+7]

Phụ nữ khối An ninh Công an tỉnh đồng hành cùng chương trình "Mẹ đỡ đầu"

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 11/5/2022, các cơ sở Hội Phụ nữ khối An ninh Công an tỉnh phối hợp tổ chức Lễ ra mắt chương trình nhận “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 02 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Đông, thành phố Vinh.

"Mẹ đỡ đầu" là chương trình mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội LHPN tỉnh phát động nhằm đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện giúp các em phát triển đầy đủ, toàn diện.

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu", các cơ sở Hội Phụ nữ khối An ninh gồm: Hội Phụ nữ ghép khối An ninh; Hội Phụ nữ Phòng An ninh chính trị nội bộ; Hội Phụ nữ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp Hội Phụ nữ xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng anh em cháu Hoàng Văn Đạt (sinh năm 2006) và cháu Hoàng Văn Quân (sinh năm 2012) trú tại xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, thành phố Vinh (Nghệ An).

02 anh em cháu Hoàng Văn Đạt và Hoàng Văn Quân đã có “mẹ đỡ đầu” là hội viên các cơ sở Hội Phụ nữ khối An ninh Công an tỉnh
02 anh em cháu Hoàng Văn Đạt và Hoàng Văn Quân đã có “mẹ đỡ đầu” là hội viên các cơ sở Hội Phụ nữ khối An ninh Công an tỉnh

Hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả bố và mẹ. Hiện sống cùng bà ngoại đã già yếu, trong ngôi nhà tạm đơn sơ.

Với tinh thần tương thân tương ái, các cơ sở Hội sẽ giúp đỡ cháu về cả vật chất lẫn tinh thần.

Đại diện cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, Trung tá Trần Văn Thành, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa mong muốn 02 cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, không phụ sự quan tâm, chăm sóc của các “mẹ đỡ đầu”
Đại diện cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, Trung tá Trần Văn Thành, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa mong muốn 02 cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, không phụ sự quan tâm, chăm sóc của các “mẹ đỡ đầu”

Hàng tháng, các cơ sở Hội sẽ hỗ trợ 02 cháu 1.000.000 đồng/tháng tiền ăn, học (trong thời gian 05 năm) và đến khi cháu Hoàng Văn Đạt đủ 18 tuổi. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, sẽ tặng quà có giá trị 1.000.000 đồng/lần. Tổng kinh phí hỗ trợ 02 cháu trong 05 năm là 57 triệu đồng. “Mẹ đỡ đầu” là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ là sự kết nối, hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là món quà tinh thần giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực vững bước trên con đường tương lai. Hoạt động thiết thực này cũng thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về những nữ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

.

Hồng Hạnh

.