Thứ Bảy, 30/04/2022, 10:25 [GMT+7]

Tập huấn kỹ năng xử trí sơ, cấp cứu ban đầu

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 29/4/2022, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức tập huấn kỹ năng xử trí sơ, cấp cứu ban đầu cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Toàn cảnh buổi tập huấn
Toàn cảnh buổi tập huấn

Trong những năm qua, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã luôn chú trọng công tác chăm sóc y tế, đảm bảo sức khoẻ cho can, phạm nhân. Tuy nhiên, hiện nay nhiều đối tượng vào trại bị mắc các bệnh mãn tính, lao, HIV/AIDS, thậm chí là cả ung thư nên diễn biến sức khoẻ hết sức khó lường. Để đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là số chiến sĩ trẻ được trang bị các kiến thức cơ bản về cứu thương, cứu hộ, cứu nạn trong quá trình tham gia nhiệm vụ tại đơn vị, Trại Tạm giam đã phối hợp tổ chức đợt tập huấn này.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn các nguyên lý cơ bản về sơ cấp cứu, cấp cứu tại chỗ, băng bó vết thương; kỹ thuật cầm máu tạm thời, kỹ thuật cố định tạm thời gãy xương; đột quỵ, điện giật, bỏng, chấn thương, say nắng, say nóng; thực hành ép tim ngoài lồng ngực, khai thông ngừng thở, hô hấp nhân tạo, kỹ thuật hồi sinh tim phổi… và cách thức vận chuyển nạn nhân.

Các cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn và thực hành các nguyên lý cơ bản về sơ cấp cứu, cấp cứu ban đầu
Các cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn và thực hành các nguyên lý cơ bản về sơ cấp cứu, cấp cứu ban đầu

Sau khi học lý thuyết, các học viên được thực hành tại chỗ các thao tác hà hơi thổi ngạt, ép tim, cầm máu, cách băng bó các loại vết thương đầu, gãy tay, gãy chân, cố định xương gãy. Kết thúc lớp tập huấn, 100% đoàn viên, thanh niên đều được thực hiện bài kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện.

.

Hồ Hưng

.