Thứ Năm, 28/04/2022, 10:41 [GMT+7]

Cảnh báo cháy nổ ở các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở

(Congan.nghean.gov.vn)-Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung xảy ra không ít các vụ cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Điển hình như vụ cháy cửa hành kinh doanh bún kết hợp nhà ở tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu xảy ra vào tháng 02/2022, ngoài thiệt hại về tài sản, vụ cháy đã làm một nạn nhân tử vong. Hay vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại một khu nhà ở kết hợp kinh doanh ở thành phố Vinh cách đây chưa lâu. Do không có cửa thoát hiểm, không có hệ thống báo cháy, chủ kinh doanh đã không phát hiện sớm đám cháy, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 21 ngàn nhà ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế đa phần các khu nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất thường được tận dụng tầng 1 để làm nơi chứa hàng hoá, buôn bán, nấu nướng… che hết lối ra vào. Nhiều nhà ở xây dựng hàng chục năm về trước, sau đó được cải tạo, có diện tích nhỏ hẹp, hàng hóa được sắp xếp thiếu ngăn nắp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy cao.

Để phòng, chống cháy nổ đối với các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Trường hợp nào cố tình vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Từ ngày 15/4/2021-15/4/2022, Công an tỉnh đã tổ chức gần 25 nghìn lượt kiểm tra ở các cơ sở kinh doanh kết hợp sản xuất; xử phạt 76 trường hợp sai phạm với tổng số tiền hơn 85 triệu đồng; tạm đình chỉ hoạt động 3 cơ sở.

Lực lượng chức năng đang khống chế vụ cháy
Lực lượng chức năng đang khống chế vụ cháy

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đã chủ động phối hợp hiệu quả với chính quyền các cấp, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền PCCC bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, thành lập các mô hình cộng đồng chung tay thực hiện công tác PCCC. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiến hành dỡ bỏ hoặc thi công cửa thoát nạn khẩn cấp trên lưới sắt, chuồng cọp các ban công của các căn hộ, đảm bảo lối thoát thứ 2.

Thời điểm nắng nóng đang đến gần, nhu cầu tiêu thụ năng lượng và các chất dễ cháy, nổ cũng tăng cao, để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thì mỗi người dân, chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức trách nhiệm, coi trọng hơn nữa công tác PCCC, góp phần đảm bảo an toàn tài sản tính mạng cho mình và cộng đồng.

.

Quỳnh Trang - Trọng Tuấn

.