Thứ Ba, 19/04/2022, 15:13 [GMT+7]

Công an thị xã Hoàng Mai: Hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng "Xã biên giới sạch về ma tuý"

(Congan.nghean.gov.vn)-Vừa qua, đoàn công tác của Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) do đồng chí Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành bàn giao 02 cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho Công an xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn; đồng thời có buổi làm việc với UBND xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm về ma tuý nói riêng, góp phần thực hiện thành công Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý” trên địa bàn xã. Cùng với đó, phối hợp chính quyền xã Nhôn Mai trong xây dựng nông thôn mới, hợp tác hỗ trợ Nhân dân địa phương phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa lực lượng Công an thị xã với quần chúng Nhân dân.

Đoàn công tác của Công an thị xã Hoàng Mai làm việc   với UBND xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương
Đoàn công tác của Công an thị xã Hoàng Mai làm việc với UBND xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương

Cụ thể, Công an thị xã Hoàng Mai chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Tương Dương thực hiện tốt việc hướng dẫn, hỗ trợ cấp uỷ, chính quyền địa phương, Công an xã Nhôn Mai trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; trong việc triển khai các biện pháp quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai; các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù... Bên cạnh đó, đồng chủ trì với Công an xã Nhôn Mai xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức đấu tranh với các loại tội phạm ma tuý hoạt động tại địa bàn xã. Phối hợp, hướng dẫn lực lượng Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền xã Nhôn Mai phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 19.2 (về an ninh) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Ngoài ra, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm của người dân, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng như ủng hộ, giúp đỡ lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, phối hợp hướng dẫn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

.

Ngọc Anh

.